Tàu cá Bình Thuận chìm gần mỏ dầu Ruby là do phá nước

Tàu cá gặp nạn được xác định mang số hiệu BTh 872 TS, hành nghề câu, có 5 lao động, do ông Cao Văn Sinh làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Tối 27/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết nguyên nhân tàu cá bị chìm ngoài khơi làm 1 người chết, 4 người sống sót vào sáng cùng ngày là do tàu bị phá nước.

Tàu cá gặp nạn được xác định mang số hiệu BTh 872 TS, hành nghề câu, có 5 lao động, do ông Cao Văn Sinh (29 tuổi, trú tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Ngư dân tử vong đã được đưa về Mũi Né bàn giao cho gia đình. (Ảnh minh họa).

Khoảng 4h20 sáng 27/11, khi đang neo nghỉ tại tọa độ 10 o 31' N – 108 o 28' E, cách bờ Mũi Né khoảng 26 hải lý về hướng Nam Đông Nam, cách mỏ dầu Ruby khoảng 200m, tàu cá bất ngờ bị phá nước và đắm chìm xuống biển.

Các thuyền viên nhảy ra khỏi tàu, cố bơi về phía giàn khoan Ruby. Trong lúc bơi, ông Nguyễn Ngọc (66 tuổi, trú tại phường Mũi Né) kiệt sức, đuối nước, tử vong. 4 thuyền viên còn lại đã bơi đến và bám được vào giàn khoan.

Sau đó, thuyền trưởng Cao Văn Sinh liên lạc với tàu cá BTh 85372 TS (cùng địa phương) đang hoạt động gần giàn khoan chạy đến vớt các thuyền viên lên, đồng thời tổ chức tìm kiếm và vớt xác nạn nhân Nguyễn Ngọc đưa về Mũi Né. Chiều 27/11, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục nhận người thân về tổ chức an táng./.

Việt Quốc/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tau-ca-binh-thuan-chim-gan-mo-dau-ruby-la-do-pha-nuoc-573054.vov