Tàu cá bị chìm, 7 ngư dân rơi xuống sông

Đang trên đường cho tàu cá vào bờ neo đậu, gặp phải mưa to nước tràn vào khoang khiến tàu bị lật, cả 7 ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông Gianh.

Ngày 1-11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh phối hợp với lực lượng của Hải đội 2 - BĐBP tỉnh vừa cứu hộ được tàu cá bị lật và đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Tàu cá QB 987.50 - TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng bị sóng đánh lật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay (1-11), khi đang điều khiển tàu vào bờ neo đậu để tránh lũ thì tàu cá́ mang số hiệu QB 987.50 - TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) gặp phải mưa to, nước tràn vào khoang nhưng chủ tàu tiếp tục di chuyển vào bờ để tránh thiệt hại. Khi tiến vào bờ ở thôn Tân Mỹ thì tàu mắc cạn rồi bị lật tại cửa Gianh, cả 7 ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông. Nhận được tin báo, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã trình báo sự việc lên Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị hỗ trợ. Sau đó, lực lượng Hải đội 2- BĐBP đã đến tiếp cận tàu cá và đưa tất cả 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ tàu cá bị lật

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 31-10, tàu QB 939.70 -TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1976, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị chết máy được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Ròn, hiện đang neo cửa Ròn.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ sáng hôm nay còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển.

M.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tau-ca-bi-chim-7-ngu-dan-roi-xuong-song-20161101135754034.htm