Tàu cá 2,5 tỷ mất tích cùng 14 ngư dân

Chiếc tàu mới đóng trị giá 2,5 tỷ đồng và ra khơi chuyến đầu tiên thì bị mất tích cùng với 14 ngư dân.

Đến trưa ngày 11/11, sau gần 1 tháng kể từ lúc mất liên lạc khi đang trên đường đánh bắt tại vùng biển Trường Sa trở về bến ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chiếc tàu cá QNg 90789 TS, do anh Trần Văn Dũng (ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), vẫn bặt vô âm tín.

Người thân của 2 trong số 14 ngư dân bị mất tích.

Được biết tàu của anh Dũng có công suất 655 CV, trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng, xuất bến vào ngày 5/9. Trên tàu có 14 ngư dân, gồm 8 người quê ở xã Bình Châu, 1 người quê ở xã Bình Hải (cùng huyện Bình Sơn) và 5 người quê ở tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 13/10, khi đang trên đường trở về Bình Châu thì tàu mất liên lạc cho đến nay.

Theo gia đình anh Dũng, chiếc tàu này mới hạ thủy và đây là chuyến ra khơi đầu tiên. Đáng thương nhất là hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Be (80 tuổi), ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, có đến 3 người (con trai và 2 cháu nội) lao động trên chiếc tàu bị mất tích.

Bích Trâm

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-ca-25-ty-mat-tich-cung-14-ngu-dan-post367954.html