Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Hồ Tây

UBND Hà Nội khuyến cáo người dân không ăn cá chết ở hồ Tây Cá chết trắng mặt hồ Tây, người dân vớt không xuể

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch sau sự cố cá chết tại khu vực Hồ Tây.

Cá chết hàng loạt tại hồ Tây.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế (TTYT) dự phòng Hà Nội, TTYT quận Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm cử 10 đội phòng chống dịch cơ động với đầy đủ các phương tiện, máy móc, hóa chất, nguồn lực cùng các lực lượng TP tập trung phun thuốc khử khuẩn cá chết, xử lý môi trường xung quanh hồ, phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ học, lấy mẫu xét nghiệm nước Hồ Tây và các hồ, nguồn nước lân cận tìm nguyên nhân cá chết. Bên cạnh đó, Sở Y tế giao Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cử 2 đội cấp cứu thường trực 24/24 giờ phục vụ công tác xử lý tình trạng cá chết tại Hồ Tây.

Về việc nhiều người ăn cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – chuyên gia Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận nguyên nhân do đâu nên người dân tuyệt đối không nên ăn và cũng không nên lấy để bán cho người tiêu dùng vì như vậy là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng theo TS Thịnh, với hiện tượng cá chết hàng loạt, có thể suy đoán là do ngộ độc nguồn nước; hoặc vì hiện tượng tảo phát triển, nước thải sinh hoạt xung quanh xả thải trực tiếp ra hồ làm mất oxy trong nước nên cá chết ngạt.

Theo Trần Nga/Kinhtedothi.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tap-trung-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-khu-vuc-ho-tay.html