Tập trung giám sát những vấn đề nhân dân bức xúc

Sáng nay 20-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội. Kỳ họp sẽ diễn ra từ này 20-7 đến 29-7, tập trung vào công tác bầu các chức danh cấp cao của Nhà nước trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân…cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng 494 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trúng cử vừa được xác nhận tư cách ĐBQH.

Quốc hội đang đứng trước những nhiệm vụ nặng nề

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: 494 ĐBQH vừa được bầu sẽ góp phần tạo ra nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn mỗi ĐBQH khóa XIV nỗ lực rèn luyện không ngừng, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH, xứng đáng với danh hiệu "Người đại biểu của nhân dân".

Đánh giá nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, Quốc hội khóa XIII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện cả ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thành công của Quốc hội khóa XIII là một trong những cơ sở, tiền đề để Quốc hội khóa XIV và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, kỳ họp đầu tiên này diễn ra trong bối cảnh trong nước đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn. Đặc biệt, sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Quốc hội chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước và yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết có hiệu quả, nhanh chóng những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước tình hình đó, Quốc hội khóa XIV được trao trọng trách gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, nhưng cao cả; đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh. Tích cực, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tổng Bí thư kiến nghị Quốc hội quan tâm việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, cụ thể hóa Hiến pháp 2013, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Quốc hội cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, để từ đó kịp thời có kiến nghị, giảm thiểu tiêu cực nảy sinh từ chính sách, cũng như quá trình thực thi, tuân thủ pháp luật. Trong đó, phải tập trung giám sát các vấn đề khiến dư luận, nhân dân bức xúc, đồng thời quan tâm hơn nữa đến hậu giám sát.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tăng tính thêm tranh luận trên diễn đàn Quốc hội; tiếp tục đổi mới tổ chức phương thức hoạt động và chế độ làm việc của UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết công việc chung, tăng tính chuyên nghiệp. “Cá nhân ĐBQH cần gương mẫu, thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri…”, Tổng Bí thư nhắc nhở.

Theo nghị trình kỳ họp, cũng trong buổi sáng 20-7, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng đã trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để Bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ANH PHƯƠNG - NGUYỄN HỮU

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20160720/tap-trung-giam-sat-nhung-van-de-nhan-dan-buc-xuc.aspx