Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh

Ngày 21/10, Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với UBND TP HCM về kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND TP HCM.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của TP HCM trong phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách tăng hơn cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những thành quả mà thành phố đạt được, Chính phủ lưu ý thành phố những vấn đề như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người, ngập nước…; lưu ý đến vụ ô nhiễm ở bãi rác Đa Phước.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, vụ ô nhiễm ở bãi rác Đa Phước, sau khi người dân phản ánh, Thủ tướng đã có chỉ đạo để giải quyết. Hiện thành phố đã cơ bản xử lý tốt vấn đề bức xúc này. “Thành phố xử lý tốt nhưng dân muốn phải xử lý tốt hơn nữa. Chúng ta phải thừa nhận công nghệ xử lý hiện tại có thể không đáp ứng được yêu cầu nên bây giờ phải tính toán lại”- ông Dũng nhấn mạnh.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, thành phố có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân nhưng cần cố gắng hơn nữa.

Theo Tổ công tác của Thủ tướng, hơn 10 triệu người trong một thành phố thì vấn đề an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, an toàn nơi chế biến, giết mổ không đơn giản song thành phố phải quan tâm kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

Về chiến lược khởi nghiệp cho cá nhân và doanh nghiệp, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao vấn đề khởi nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2016. Khởi nghiệp thật sự khởi sắc với những chương trình hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Song Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng cho rằng, thành phố tạo điều kiện tốt cho người dân khởi nghiệp nhưng vẫn để xảy ra những vụ việc như quán cà phê Xin Chào, vụ dọa khởi tố người bán điện thoại cũ… gây bất an cho người kinh doanh, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Chính phủ yêu cầu, thời gian tới thành phố không để tái diễn những trường hợp tương tự. Đặc biệt là không được hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường mà Tổ công tác của Thủ tướng đưa ra, ông Nguyễn Toàn Thắng- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết, thành phố đang rốt ráo giải quyết vấn đề này. Ngoài việc giải quyết mùi hôi thành phố đang kêu gọi nhiều nhà đầu tư có công nghệ xử lý hiện đại thực hiện vận chuyển và xử lý rác thải.

Mong muốn thành phố thực hiện tốt những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc Trung ương điều tiết ngân sách 77%, thành phố chỉ được giữ lại 23% sẽ khó tạo động lực cho thành phố phát triển. Trung ương giao nhiệm vụ đầu tàu cho TP HCM nhưng như thế thì rất khó chạy. Nếu cho thành phố cơ chế tốt hơn, thành phố sẽ có động lực để phát triển và nộp ngân sách cũng lớn hơn- ông Phong nói.

Thanh Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/tap-trung-giai-quyet-cac-van-de-dan-sinh/129359