Tập trận Zapad-2017 kết thúc, Nga rút quân về nước

Quân nhân Nga bắt đầu rút về nước sau khi tập trận chung Zapad-2017 kết thúc, đây là cuộc tập trận khiến nhiều quốc gia NATO lo ngại dù Bộ quốc phòng Nga khẳng định cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ nước nào.

Ngày 20/9, cuộc tập trận chung Zapad-2017 do Nga và Belarus phối hợp tổ chức kết thúc và các quân nhân Nga bắt đầu rút về nước. Bộ quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ là lực lượng rút về đầu tiên.

 Quân nhân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Quân nhân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ quốc phòng Nga cho biết các chiến cơ và trực thăn tham gia vào các giai đoạn của cuộc tập trận, trong đó có giai đoạn ở Belarusia, sẽ trở về căn cứ của mình trong vòng 2 ngày.

Cuộc tập trận chung Zapad-2017 được Nga và Belarus phối hợp tổ chức từ 14-20/9, trong khuôn khổ của cuộc tập trận, Nga gửi 3.000 quân nhân tới Belarusia và các quân nhân này tham gia tập trận tại 6 địa điểm. Phía Belarusia cũng gửi 7.000 quân nhân tới Nga tham gia tập trận tại 3 bãi tập trận.

Video: Quân đội Nga và Belarusia tham gia giai đoạn 2 tập trận Zapad-2017

Bộ quốc phòng Nga và Belarusia tuyên bố số lượng quân nhân tham gia tập trận ít hơn con số 13.000 được đưa ra lúc đầu. Khoảng 70 chiến cơ, 680 xe bọc thép trong đó có 250 xe tăng, cùng 200 khẩu pháo và 10 chiến hạm tham gia cuộc tập trận này. Có 90 quan sát viên quốc tế đến từ 60 quốc gia được mời đến giám sát cuộc tập trận.

Ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thị sát tại quân khu Leningrad, nơi diễn ra cuộc tập trận Zapad-2017 với sự tham gia của quân đội Nga và Belarus.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tap-tran-zapad-2017-ket-thuc-nga-rut-quan-ve-nuoc-d351428.html