Tập thể dục tốt cho bệnh nhân Parkinson

Đối với bệnh nhân Parkinson (bệnh mạn tính về hệ thần kinh làm các cơ bị rung và yếu), tập thể dục giúp cải thiện dáng đi, cân bằng cơ thể và giảm nguy cơ bị té ngã.

Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học thuộc Trường Universite du Quebec a Montreal ở Canada cho biết những người “sống chung” với bệnh Parkinson có thể cải thiện tình trạng thể chất của họ thông qua việc vận động tích cực.

“Tập thể dục nên được duy trì thực hiện suốt đời để tránh suy giảm về thể chất lẫn nhận thức và nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều này đúng đối với những người mắc bệnh Parkinson”, theo Hãng tin ANI dẫn lời Giáo sư Christian Duval thuộc đại học trên.

Nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of Parkinson's Disease cho thấy tập thể dục giúp cải thiện 67% sức mạnh các chi trên cơ thể, đồng thời tăng khả năng vận động và cải thiện chức năng nhận thức ở bệnh nhân Parkinson.

Mai Duyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/tap-the-duc-tot-cho-benh-nhan-parkinson-770705.html