Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các đoàn thể chính trị- xã hội và Ủy ban MTTQ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình tại hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Phạm Văn Linh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị là đại diện cho ý chí, tiếng nói của quần chúng nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc, gắn đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế.

Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 cũng khẳng định trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường tiếng nói, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các đoàn thể chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp những thông tin, kiến thức có tác dụng thiết thực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại đơn vị công tác của mình; qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Bộ ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày chuyên đề: những vấn đề cơ bản của công tác thông tin đối ngoại; Tình hình thế giới, khhu vực và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, lãnh thổ Việt Nam; Công tác đối ngoại nhân dân; Công tác thông tin đối ngoại trên lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại đã hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra.

Qua 5 chuyên đề các thông tin được cung cấp cho các đại biểu vừa có tính thời sự, vừa mang tính nghiệp vụ của công tác thông tin đối ngoại; có trọng tâm, trọng điểm, nhằm trang bị những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; đáp ứng nhu cầu trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng vận dụng vào hoạt động thực tiễn của những người thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác tuyên giáo và đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị, sau Hội nghị tập huấn này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội là tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, tổ chức thực hiện trong các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại; Đồng thời đấu tranh có hiệu quả, phản bác những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới có được những thông tin, hình ảnh trung thực về đất nước, con người Việt Nam, từ đó thêm bạn, bớt thù, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để giữ gìn hòa bình, ổn định; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, mà trước hết là các đoàn thể chính trị, xã hội phải góp phần quan trọng vào việc huy động mọi lực lượng, khả năng, tranh thủ mọi cơ hội nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo Kết luận số 16/ 2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.”, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/tap-huan-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-nam-2016/123213