Tập giữa trưa nắng để thích nghi cái nóng 40 độ

Chiều 21-11, HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ tham gia buổi tập giữa trưa nắng lúc 14 giờ 30 kéo dài suốt 90 phút nhằm làm quen với cái nóng tại Yangon khi đá với Malaysia lúc 15 giờ 30.

Nghiên cứu trận đấu trước đó giữa Malaysia và Campuchia, HLV Hữu Thắng ghi nhận khi cầu thủ ra sân lúc 15 giờ 30 thì còn phải đối phó với nắng nóng gây mất nước và làm cầu thủ giảm sút thể lực nhanh chóng. Chính vì thế mà ông buộc phải cho các cầu thủ Việt Nam làm quen khi ra sân tập từ 14 giờ 30.

HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ làm quen với cái nắng trưa gay gắt ở Yangon. Ảnh: H.HÙNG

Về mặt thích nghi thì chắc chắn đội Malaysia đã có một trận trải qua cái nóng khi ra sân lúc 15 giờ 30 với Campuchia sẽ thích nghi tốt hơn các tuyển thủ Việt Nam trận trước ra sân lúc 18 giờ 30 với chủ nhà. Họ đã trải qua “bài test” nắng nóng ở vòng đấu đầu và đến trận đấu tiếp theo với Việt Nam, Malaysia vẫn tiếp tục ra sân với cung giờ quen thuộc đó.

Hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng kịp thích nghi và bài phòng xa của HLV Hữu Thắng khi cho các học trò ra sân sớm hơn và trải qua cái nắng gay gắt hơn sẽ có tác dụng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/tap-giua-trua-nang-de-thich-nghi-cai-nong-40-do-666698.html