Tập dượt cho trận gặp ĐT Việt Nam, Afghanistan đánh bại Singapore

ĐT Afghanistan có thắng lợi với tỷ số 2-1 trước ĐT Singapore trong một trận giao hữu trên đất Qatar vào ngày đêm ngày 23.3, rạng sáng ngày 24.3 (theo giờ Việt Nam).

ĐT Afghanistan cảm ơn khán giả sau trận đấu. Ảnh: Facebook Afghanistan Football Federation.

ĐT Afghanistan chính là đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày 28.3 trên sân Republican Central ở Dushanbe, Tajikistan.

Để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam, ĐT Afghanistan đã có trận giao hữu với ĐT Singapore trên đất Qatar. Đây là lần gặp nhau thứ 2 của 2 đội bóng này trong khoảng 1 năm qua sau chiến thắng 2-1 của Afghanistan ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á vào ngày 29.3.2016.

Ở cuộc đối đầu lần này, Afghanistan chỉ mất có 5 phút để có bàn mở tỷ số. Hàng phòng ngự của Singapore đã thi đấu thiếu tập trung để cho Sharid Mukhammad có cú sút xa đầy quyết đoán, đánh bại thủ thành Hassan Sunny.

Afghanistan đã chiếm ưu thế hơn hẳn trong hiệp 1 của trận đấu nhưng họ cũng như Singapore không thể ghi thêm bàn thắng nào trong hiệp đấu này.

ĐT Singapore đã thêm một lần thất bại trước ĐT Afghanistan. Ảnh: FAS.

Dẫu vậy, ngay ở phút thứ 46, Singapore đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Shawal Anuar. Dù bị san bằng cách biệt, Afghanistan vẫn duy trì được lợi thế trên sân. Omid Popalzay đã tung ra một pha dứt điểm nguy hiểm khiến cho thủ môn đội bạn phải cản phá.

Thành quả cuối cùng cũng đến với đội bóng Nam Á ở phút thứ 57. Mustafa Azadzoy đã ghi bàn sau đường chuyền của hậu vệ Taher.

Trong phần còn lại của hiệp 2, Singapore đã có nhiều cơ hội dứt điểm cũng như đươc hưởng nhiều pha bóng cố định. Song, Khairul Nizam hay Safuwan Baharudin đều không thể ghi thêm bàn thắng cho đội bóng Đông Nam Á.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 chung cuộc cho ĐT Afghanistan. Giống như đối thủ trong trận đấu này, ĐT Singapore cũng sẽ thi đấu trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 vào ngày 28.3. Đó là cuộc đấu với ĐT Bahrain trong khuôn khổ bảng E.

Đội hình xuất phát:

Afghanistan: Azizi; Intezar, Taher, Mukhammar, Amin; Noor, Alikhil; Popalzay, Shayesteh, Amiri; Amani.

Singapore: Hassan Sunny; Hamzah, Hameed, Irfan Fandi, Baharudin, Shafiq, Hariss Harun, Hanapi, Anuar, Ramli, Khairul Amri.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tap-duot-cho-tran-gap-dt-viet-nam-afghanistan-danh-bai-singapore-649444.bld