Tập đoàn Mỹ muốn đầu tư khu phức hợp tài chính 4,3 tỷ USD vào TP HCM

Chiều 24/5, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông Howard Lutnick, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald dẫn đầu.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng tiếp ông Howard Lutnick chiều 24-5.(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi biết tin tổng thống Obama tới làm việc tại TP HCM, ông Howard Lutnick đã bay sang Việt Nam để khẳng định thiện chí muốn đầu tư vào TP HCM. Trước đó, với tư cách là đại diện nhóm nhà đầu tư Hoa Kỳ, ông đã đề xuất xây dựng khu phức hợp, trung tâm tài chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm trị giá 4,3 tỷ USD hồi đầu tháng này.

Theo ông Lutnick, lựa chọn Việt Nam làm nơi đầu tư hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng cũng là do mong muốn biến Việt Nam thành nơi trung chuyển tài chính cho khu vực ASEAN. Bản thân TP HCM cũng là nơi sôi động, thích hợp để các dự án phát triển. Tại buổi họp, ông cho biết các khâu chuẩn bị vốn và thiết kế xây dựng đã hoàn thành, chỉ chờ phê duyệt.

Quy mô dự án ở khoảng 11ha với trung tâm là tòa tháp văn phòng dự kiến thu hút nguồn vốn từ hàng trăm doanh nghiệp khác trên thế giới.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người 'mai mối' dự án cho biết hai bên vẫn chưa thống nhất, nên thời gian triển khai dự án chưa được ấn định.

Hoan nghênh việc các nhà đầu tư lựa chọn TP HCM làm nơi đầu tư dự án tỷ đô, ông Đinh La Thăng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhằm mang lợi ích cho cả hai phía.

Mẫn Di

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/nam/tap-doan-my-muon-dau-tu-khu-phuc-hop-tai-chinh-43-ty-usd-vao-tp-hcm-102714