Thần tượng Bolero 2017 tập 4: Thầy giáo xứ Huế bật khóc vì cha qua đời khi anh đi thi

Võ Duy Thắng đến từ Huế khiến cả trường quay lắng đọng khi chia sẻ cha mình đã mất khi anh lên TP HCM dự thi Thần tượng Bolero 2017.

Một thí sinh gây ấn tượng trong tập 4 Thần tượng Bolero 2017 là thí sinh Võ Duy Thắng đến từ Thừa Thiên Huế. Anh hiện đang giáo viên thanh nhạc Trung học.

Duy Thắng thể hiện ca khúc Tình đẹp mùa chôm chôm trong tập 4 Thần tượng Bolero 2017.

Thể hiện ca khúc "Tình đẹp mùa chôm chôm", thầy giáo đến từ xứ Huế mộng mơ đã chinh phục được cả 4 HLV. Những giai điệu Bolero ngọt ngào, lãng mạn và câu chuyện tình yêu đẹp trong ca khúc dưới sự thể hiện của Duy Thắng đã thuyết phục Lệ Quyên để cô là người bấm nút đầu tiên lựa chọn anh về với đội của mình.

Lệ Quyên chia sẻ: “Ngay từ câu hát đầu tiên, sự trầm ấm của bạn đã thuyết phục mình. Mình yêu chất giọng dày, thật ấm áp và cách thể hiện vừa phải”.

Đàm Vĩnh Hưng nhận xét anh thích nhất từ Vĩnh Long trong bài hát của Duy Thắng: “Thật ra giọng hát của em không phải là một chất giọng xuất sắc nhưng rất có tố chất và tình. Anh nghe rất kỹ từng chữ một và anh rất thích chữ Vĩnh Long của em. Em rất bình tĩnh khi anh đi tới đi lui. Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là về với anh”.

Cả 2 HLV đã phải bước lên sân khấu để giành, thuyết phục thí sinh về với đội của mình.

Trước không khí hào hứng, tranh giành của các HLV, Duy Thắng khiến không gian trường quay lặng đọng lại khi chia sẻ ba mình vừa qua đời đúng lúc anh vào Sài Gòn dự thi. Những giọt nước mắt của Duy Thắng rơi khiến cho các HLV không kìm được cảm xúc của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã chạy ngay lên sân khấu ôm Duy Thắng đang nghẹn ngào an ủi, động viên và chia buồn với anh.

Anh cũng xin nhờ chương trình được hát ca khúc Tình cha để gửi tặng đến người cha yêu quý của mình. Ngay ở những giây phút này, HLV Ngọc Sơn cũng đã bấm nút chọn.

4 HLV đều cảm ơn Duy Thắng đã nhắc nhở những kỷ niệm về ba trong lòng họ.

Quang Lê chia sẻ: “Cám ơn em đã nhắc lại những kỷ niệm chỉ có tình ba là yêu mến nhất”.

Lệ Quyên cũng động viên Duy Thắng: “Ai rồi cũng sẽ đối mặt với sự thật là phải chia tay những người thân yêu nhất của mình. Quyên cũng đã chia tay và tạm biệt bố, đương nhiên tình yêu của những người con dành cho ba mẹ mình là lớn nhất rồi, không có điều gì là so sánh được. Quyên tin ba bạn hiểu điều đó. Rất mong bạn sẽ tìm được người thật sự mình yêu mến và trao trọn niềm tin đó trong chương trình này”.

Câu chuyện của Duy Thắng khiến Ngọc Sơn cảm động, anh đã gửi ca khúc Tình phụ cho tất cả mọi người.

Cuối cùng Duy Thắng đã lựa chọn về với đội của Đàm Vĩnh Hưng.

Chi Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tap-4-than-tuong-bolero-2017-thay-giao-xu-hue-bat-khoc-vi-cha-qua-doi-khi-anh-di-thi-d39523.html