Tạo sân chơi hè lành mạnh, bổ ích, an toàn

Quán triệt chủ trương của UBND thành phố, không tổ chức dạy học, ôn tập văn hóa trong dịp hè mà tạo nhiều sân chơi an toàn và bổ ích cho thiếu nhi, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà thiếu nhi quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú, phục vụ chương trình sinh hoạt hè ở các địa phương, diễn ra từ ngày 1-6 đến 10-8.

Chị Hoàng Thu Nga (ngụ phường Đa Kao, quận 1) có con gái vừa hoàn tất năm học cuối cấp tiểu học, chuẩn bị lên trung học cơ sở với nhiều bỡ ngỡ ở cấp học mới, cho nên chị lo lắng tìm nhà thiếu nhi gần nhất để đăng ký cho bé tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng sống. Đây cũng là mối quan tâm chính đáng của nhiều bậc phụ huynh trong kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng rưỡi. Nhất là với những phụ huynh có con ở tuổi mới lớn, tuổi cần được trang bị và giáo dục các kỹ năng về ứng xử, kỹ năng sống để thích nghi với môi trường chung quanh thì nhu cầu này càng cấp bách hơn.

Nắm bắt nguyện vọng và nhu cầu của các bậc phụ huynh, Nhà thiếu nhi thành phố đã chọn chủ đề: “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” để mở màn Lễ phát động chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em 2017 vừa có hiệu lực ngay trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Đây cũng là một trong những nội dung mà UBND thành phố nhấn mạnh và đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tuyên truyền, lồng ghép để nội dung của Luật Trẻ em đi vào cuộc sống.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khởi động chiến dịch truyền thông “Luật Trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” cùng với ngày hội kết nối yêu thương cho trẻ em đang sinh sống tại bảy trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em của thành phố. Bên cạnh đó, những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em 2017 cũng được quán triệt đến đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở. Qua đó, các cán bộ Đoàn sẽ truyền thông đến các đoàn viên, các em thiếu nhi biết về các quy định, quyền, lợi ích của các em.

Việc trang bị về thể lực cho trẻ em cũng được Thành đoàn, Quận đoàn và nhà thiếu nhi 24 quận, huyện quan tâm thực hiện thông qua Chương trình phổ cập bơi cho thiếu nhi. Như dịp hè năm ngoái, Thành đoàn vẫn tiếp tục mở các lớp dạy bơi miễn phí cho năm nghìn em (tại các quận: 3, 5, 10, 11, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân và năm huyện ngoại thành). Những quận còn lại sẽ phối hợp ngành giáo dục tận dụng hồ bơi sẵn có trên địa bàn để dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức những khóa huấn luyện các thế võ tự vệ cơ bản cho thiếu nhi để các em tự phòng vệ.

Trưởng phòng đào tạo Nhà thiếu nhi quận 7 Võ Tấn Phước cho biết, năm nay, Nhà thiếu nhi quận 7 được xây mới với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, cho nên đã mở các lớp bán trú cho thiếu nhi có độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 9. Phụ huynh gởi con em mình ở đây sẽ yên tâm vì các em được tham gia các lớp học về năng khiếu và kỹ năng sống thông qua các sân chơi sáng tạo và bổ ích như lớp Khéo tay, Khoa học vui, học vẽ tranh, làm bong bóng tạo hình... Ngoài ra, Quận đoàn quận 7 sẽ phối hợp 10 phường tổ chức phổ cập bơi cho trẻ em cư trú trên địa bàn tại bốn hồ bơi ở khu dân cư Nam Long, khu chế xuất Tân Thuận, khu dân cư Phú Mỹ và Trường cấp II Nguyễn Hữu Thọ.

Cùng với việc tuyên truyền Luật Trẻ em 2017 một cách sâu rộng, thiết thực, đúng đối tượng, UBND thành phố còn đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể gắn nội dung sinh hoạt, rèn luyện hè với công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật. Trong đó, Thành đoàn thành phố, các tổ chức đoàn cơ sở sẽ tổ chức giáo dục truyền thống cho thiếu nhi nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng các chuyến du khảo về nguồn như “Theo bước chân người anh hùng”, tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ; hay thông qua các hình thức giáo dục trực quan như “Hành trình đến với bảo tàng”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Hành trình du lịch học Sử”…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/33043502-tao-san-choi-he-lanh-manh-bo-ich-an-toan.html