Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?

TT - Táo quân trên truyền hình đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu. Năm nay, các ông bà táo sẽ tâu giùm nỗi bức xúc nào của dân tình lên Ngọc Hoàng...?

NSƯT Bảo Quốc (vai Táo quân), nghệ sĩ Tấn Beo (vai Thiên sứ) và nghệ sĩ Hà Linh (vai Táo hải đảo) trong kịch Thiên sứ tung hoành của Đài truyền hình TP.HCM - Ảnh: Linh Đoan Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành nỗi hãi hùng khiến Công ty giải trí Đỉnh Cao quyết định dựng vở kịch có cái tên khá ngộ nghĩnh Tết này táo có thể ăn (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Quốc Thuận). Đạo diễn Quốc Thuận cho biết vở kịch dài 45 phút này chỉ xoay quanh mỗi vấn đề nóng là vệ sinh an toàn thực phẩm. Kịch bắt đầu với nỗi bức xúc của vợ chồng Táo ở nhằm một gia đình chỉ chuyên bán hàng gian, hàng kém chất lượng. Heo quay được làm từ heo chết, thịt mốc thì làm chả... Khổ nỗi nhà ấy cúng ông Táo toàn những “cây nhà lá vườn” nên quanh năm suốt tháng vợ chồng Táo bị... Tào Tháo rượt! Quá ấm ức, một ngày kia Táo quyết ra tay dàn cảnh, tạo sự nhầm lẫn khiến chồng và con gia chủ ăn phải sản phẩm nhà làm, rốt cuộc họ phải vô bệnh viện. Và ở đó họ không chỉ bị hành xác mà còn bị nghe những lời nguyền rủa, tận mắt chứng kiến những hậu quả kinh hoàng do thực phẩm kém vệ sinh, không an toàn gây ra... Tết này táo có thể ăn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Bảo Chung, Hồng Tơ, Phương Dung, Lê Giang, Phương Bình... sẽ được phát sóng tối 30 tết trên các đài PT-TH Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Ninh Thuận. Cùng nhấn mạnh chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm là kịch Thiên sứ tung hoành (tác giả và đạo diễn: Trần Văn Sáu, biên tập: Minh Hải) của Đài truyền hình TP.HCM. Trong kịch bản này, Ngọc Hoàng sẽ sai Thiên sứ thay ông xuống trần thị sát. Thiên sứ đã thất kinh khi nghe một người dân tấu trình vì thực phẩm không an toàn mà ông phải nhập viện đến... sáu lần trong năm, đến nỗi bây giờ nhìn thấy món nào cũng sợ, không biết ăn gì để sống. Thiên sứ khuyên ông ta ăn cháo cho lành, ông bảo: Cháo có chất bảo quản. Thiên sứ nói: Thôi ăn rau cho mát, ông lắc đầu: Rau nhiễm chì! Thiên sứ nghệch mặt... bó tay! Thiên sứ tung hoành dài khoảng 100 phút, đánh dấu sự trở lại sau năm năm gián đoạn không làm kịch Táo quân của đạo diễn kỳ cựu Trần Văn Sáu (ông từng làm khoảng 20 vở Táo quân các loại cho Đài truyền hình TP.HCM). Ông Sáu cho biết ngoài chuyện thực phẩm, vở còn đề cập nhiều vấn đề nóng như biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái, ngập lụt, ùn tắc giao thông, “lô cốt” cản trở... Nét mới là lần này có sự xuất hiện của Táo hải đảo (Hà Linh) chở nỗi niềm của các chiến sĩ đang canh giữ vùng trời biển khơi đến với bà con đất liền trong dịp năm mới. Vai diễn “vơ-đét” (Thiên sứ) năm nay được giao cho nghệ sĩ Tấn Beo. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Bảo Quốc, Anh Vũ, Minh Béo, Hữu Nghĩa, Hồng Tơ, Phú Quý, Mỹ Chi, Phi Nga... Thiên sứ tung hoành sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 tối 30 tết. Được dựng theo hình thức cải lương hài, Chuyện Táo năm Dần (tác giả: Diệp Vàm Cỏ, đạo diễn: Hoàng Duẩn) dài 60 phút của Đài PT-TH Long An sẽ là câu chuyện về sự thay đổi của vùng Đồng Tháp Mười hôm nay. Đạo diễn Hoàng Duẩn nhấn mạnh sự khác biệt trong đời sống giữa Táo của người nông dân (bếp củi) - Táo thành thị (bếp gas) - Táo khu công nghiệp (bếp xài khí biogas). Ngoài ra, vở còn đề cập vấn đề ô nhiễm môi trường, chuyện hút thuốc nơi công cộng... Chuyện Táo năm Dần có sự tham gia của các nghệ sĩ: Bảo Quốc, Tiểu Bảo Quốc, Hồng Loan, Minh Béo, Bảo Trí, Vũ Thanh... Nghệ sĩ Minh Béo năm nay tiếp tục được Đài PT-TH Bình Dương tín nhiệm mời làm đạo diễn vở Ngọc Hoàng vi hành (tác giả: Nguyên Thanh). Anh cho biết vở Táo năm nay của BTV “khều” mấy chuyện tiêu cực có vẻ nặng đô hơn năm ngoái. Ngọc Hoàng đã “bắt bài” chuyện các Táo tảng lờ những nhiễu nhương ở trần gian, thậm chí có Táo còn nhận đút lót để báo cáo sai. Đích thân ông xuống trần thị sát nhưng không may lại rơi trúng ổ chăn dắt và chính ông cũng bị bọn bất lương bắt phải đi ăn xin. Từ thân phận cơ cực này, ông khám phá chuyện những sinh viên giỏi nhưng vì không thân thế phải long đong tìm việc, tình trạng xây dựng lấn chiếm, “lô cốt” mọc lên khắp nơi, các nhà máy xả nước thải hủy hoại môi trường, nạn phá rừng, sóng thần, thiên tai... Vở có sự góp mặt của Bảo Quốc, Hữu Nghĩa, Bảo Chung, Tấn Hoàng, Bảo Giang... Diễn viên hài Quang Thắng vai Táo “Tiền vàng” và Hiệp “gà” vai Gia Cát Dự trong Táo quân 2010 của VTV - Ảnh: Tuấn Hưng Táo quân 2010: nhiều áp lực hơn Năm nay, ngoài Táo quân phát sóng đêm giao thừa, VTV còn phát sóng chương trình Gala cười xuân vào tối mồng 2 tết. Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VTV (VFC) Đỗ Thanh Hải - đơn vị sản xuất hai chương trình - cho biết: - Táo quân 2010 vẫn đi theo khuôn mẫu mà êkip từng thực hiện, đó là các bản tấu trình của các Táo phụ trách những lĩnh vực đang có nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội năm qua. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi khai thác kỹ hơn hành trình các Táo lên chầu trời thông qua sự cố lên Thiên đình bằng phương tiện máy bay bị chậm chuyến. Cũng có thêm một thử nghiệm mới về hình thức là sự xuất hiện của một gia đình Táo cùng vào báo cáo một lúc với Ngọc Hoàng. Thời lượng chương trình dài 90-100 phút và phát sóng từ 20g đêm 30 tết. * Được biết, VTV sẽ phát hành đĩa DVD Táo quân năm nay. Phát hành DVD một chương trình đã phủ sóng cả nước chứng tỏ sức hút của Táo quân đối với khán giả rất cao. Anh và êkip thực hiện có bị áp lực trước vấn đề này không? - Vài năm trước, sau khi chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân phát sóng, vẫn có rất nhiều khán giả đề nghị Đài THVN in đĩa để bán, chưa kể một số lượng lớn khán giả ở nước ngoài rất muốn xem lại chương trình nên VTV thử nghiệm phát hành một lượng đĩa phục vụ khán giả. Việc này do đơn vị quảng cáo của VTV phụ trách. Chúng tôi chỉ tập trung vào nội dung và cách thể hiện chương trình. Như mọi năm, kể từ khi bắt đầu lập kế hoạch triển khai làm Táo quân là tất cả êkip và nghệ sĩ đều vừa hào hứng, vừa lo lắng. Chúng tôi biết khán giả rất chờ đợi chương trình vì tính cập nhật thời sự hằng năm và cả sự mong đợi xem diễn viên, đạo diễn sẽ làm gì, diễn gì trong một khung kịch bản với các vai diễn cố định mà ai cũng biết. Năm nay tôi cảm nhận Táo quân có nhiều áp lực hơn và chính bản thân tôi cũng tự hỏi: Liệu khi chương trình phát sóng sẽ nhận được sự đánh giá thế nào từ khán giả truyền hình? * Bên cạnh Táo quân, VTV cũng sẽ phát sóng chương trình gala cười quy tụ dàn diễn viên hài miền Nam và miền Bắc. Đây có phải là một sự khởi đầu cho kế hoạch khôi phục chương trình Gặp nhau cuối tuần từng tạo được sự quan tâm của đông đảo khán giả? - Khác với Táo quân, Gala cười xuân 2010 là chương trình giải trí hài hước với những tiếng cười gắn với các tiểu phẩm hài có thông điệp nhẹ nhàng. Đây không phải chương trình cố định mà chỉ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho Xuân Canh Dần. Gần đây, VTV cũng có bàn bạc việc xây dựng lại một chương trình hài trên truyền hình, tuy nhiên đó mới chỉ ở giai đoạn bàn bạc, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa mới có thể quyết định đưa chương trình lên sóng. Hoàng Lê thực hiện Năm nay, ngoài Táo quân phát sóng đêm giao thừa, VTV còn phát sóng chương trình Gala cười xuân vào tối mồng 2 tết. Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VTV (VFC) Đỗ Thanh Hải - đơn vị sản xuất hai chương trình - cho biết: - Táo quân 2010 vẫn đi theo khuôn mẫu mà êkip từng thực hiện, đó là các bản tấu trình của các Táo phụ trách những lĩnh vực đang có nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội năm qua. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi khai thác kỹ hơn hành trình các Táo lên chầu trời thông qua sự cố lên Thiên đình bằng phương tiện máy bay bị chậm chuyến. Cũng có thêm một thử nghiệm mới về hình thức là sự xuất hiện của một gia đình Táo cùng vào báo cáo một lúc với Ngọc Hoàng. Thời lượng chương trình dài 90-100 phút và phát sóng từ 20g đêm 30 tết. - Vài năm trước, sau khi chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân phát sóng, vẫn có rất nhiều khán giả đề nghị Đài THVN in đĩa để bán, chưa kể một số lượng lớn khán giả ở nước ngoài rất muốn xem lại chương trình nên VTV thử nghiệm phát hành một lượng đĩa phục vụ khán giả. Việc này do đơn vị quảng cáo của VTV phụ trách. Chúng tôi chỉ tập trung vào nội dung và cách thể hiện chương trình. Như mọi năm, kể từ khi bắt đầu lập kế hoạch triển khai làm Táo quân là tất cả êkip và nghệ sĩ đều vừa hào hứng, vừa lo lắng. Chúng tôi biết khán giả rất chờ đợi chương trình vì tính cập nhật thời sự hằng năm và cả sự mong đợi xem diễn viên, đạo diễn sẽ làm gì, diễn gì trong một khung kịch bản với các vai diễn cố định mà ai cũng biết. Năm nay tôi cảm nhận Táo quân có nhiều áp lực hơn và chính bản thân tôi cũng tự hỏi: Liệu khi chương trình phát sóng sẽ nhận được sự đánh giá thế nào từ khán giả truyền hình? * Bên cạnh Táo quân, VTV cũng sẽ phát sóng chương trình gala cười quy tụ dàn diễn viên hài miền Nam và miền Bắc. Đây có phải là một sự khởi đầu cho kế hoạch khôi phục chương trình Gặp nhau cuối tuần từng tạo được sự quan tâm của đông đảo khán giả? - Khác với Táo quân, Gala cười xuân 2010 là chương trình giải trí hài hước với những tiếng cười gắn với các tiểu phẩm hài có thông điệp nhẹ nhàng. Đây không phải chương trình cố định mà chỉ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho Xuân Canh Dần. Gần đây, VTV cũng có bàn bạc việc xây dựng lại một chương trình hài trên truyền hình, tuy nhiên đó mới chỉ ở giai đoạn bàn bạc, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa mới có thể quyết định đưa chương trình lên sóng. Hoàng Lê thực hiện

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=363461&channelid=10