Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng bằng cua, tôm và cá da trơn

(Tấm Gương) – Thay vì lên chầu trời bằng cá chép như truyền thống, các Táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm trong hơn 10 năm qua sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau.

> Những lời thoại 'cười vỡ bụng' trong Táo Quân

Có thể kể đến các loại hình lạ mắt này như: cá ba sa, cua, tôm, xe buýt, xe đạp...

Năm 2003, năm đầu tiên xuất hiện tiểu phẩm Táo Quân trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Năm đó, các Táo Quân (Quang Thắng), Táo Văn nghệ (Thu Hương), Táo Xã hội (Vân Dung) đều lên Thiên đình bằng cá ba sa.

Một năm sau, Táo Hải sản (Tự Long) sử dụng Tôm làm phương tiện lên chầu trời. Táo Hải sản để giải đáp băn khoăn vì sao mình lại cưỡi "con quái vật kinh khủng khiếp lao thẳng vào thiên đình" là vì "Sau cá ba sa rồi cá tra thì đến tôm cũng bị kiện vì tội bán phá giá. Khổ thân con tôm".

Năm 2006, Táo Giáo dục (Quang Thắng) xin phép được "hạ cánh an toàn" xuống sân chầu bằng dù vì đã trót đem "cá chép của thần thần đem om dưa rồi ạ".

Cũng trong năm đó, Táo Kinh tế (Minh Vượng) lại chọn xe trượt scooter làm phương tiện lên Thiên đình. "Ô tô" mới tậu của Táo Kinh tế là tự thưởng cho mình khi trong năm đó, kinh tế tăng trưởng "nhịp nhàng, nhịp nhàng".

Năm 2007, Táo Giao thông (Quang Thắng) lên chầu trời bằng xe buýt (tưởng tượng). Tài xế xe buýt "mải nghe kể chuyện xây cầu làm đường buồn cười quá nên lỡ nhấn ga mạnh” và làm "kinh động" đến Ngọc Hoàng.

Năm 2007, Táo Kinh tế (Vân Dung) được mùa "tăng trưởng vòn vọt", "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nên sắm cá chép mới hoành tráng.

Táo mới được bổ nhiệm, Táo Quan chức (Chí Trung) xuất hiện bằng xe có tài xế riêng vì "Bẩm Ngọc Hoàng, quan chức đi đâu cũng phải xe đấy ạ".

Táo Cơ chế (Minh Vượng) kéo theo rất nhiều Táo khác như Táo Thể thao (Tự Long), Táo Y tế (Thành Trung), Táo Văn hóa (Minh Hằng), Táo Giáo dục cùng lên chầu Ngọc Hoàng bằng cua.

Năm 2008, Táo Quy hoạch (Quang Thắng) lên chầu đầu tiên và bị Thiên lôi "chặt chém" tiền đỗ cá trên Thiên đình bởi năm nay Thiên Lôi "thầu toàn bộ sân bãi của Giao thông công chính".

Táo Y tế của năm 2008 (Thành Trung) với cá chép mô phỏng hình ảnh xe cứu thương.

Năm 2009, Gia Cát Dự, tên hiệu là Đoán Toàn Sai, một chức quan nhỏ mới được bổ nhiệm, lên chầu bằng xe lăn vì “Truyền thống của nhà thần là từ trước tới nay đi đâu cũng phải có xe đưa xe đón nhưng hôm nay thần biết tình hình là tắc đường nên thần phải dùng cái võ này cho người ta thông cảm mới đến kịp giờ đấy ạ.

Vì ham hãng hàng không giá rẻ Sorry Airlines nên các Táo đều bị muộn giờ chầu do hãng đang "bảo dưỡng phi công".

Táo Kinh Tế (Quang Thắng) "gia đình có điều kiện" nên lên thi Táo Idol bằng chiếc thuyền rồng.

Một năm sau, các Táo (do Vân Dung, Minh Hằng, Quang Thắng đóng) lên Thiên đình bằng chuyến xe buýt "bão táp" cùng với nhiều hành khách khác. Nếu như năm 2007, Táo Kinh tế Quang Thắng lên chầu bằng xe buýt tưởng tượng thì năm 2014, có cả mô hình xe buýt, lái xe, phụ xe cùng nhiều hành khách.

Năm 2014, Táo Kinh tế (Quang Thắng) trong tạo hình "Trai đẹp bị trục xuất" lên Thiên đình bằng kiệu sang trọng với đoàn tùy tùng hộ tống cực ngầu.

Năm 2003, năm đầu tiên xuất hiện tiểu phẩm Táo Quân trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Năm đó, các Táo Quân (Quang Thắng), Táo Văn nghệ (Thu Hương), Táo Xã hội (Vân Dung) đều lên Thiên đình bằng cá ba sa.

Một năm sau, Táo Hải sản (Tự Long) sử dụng Tôm làm phương tiện lên chầu trời. Táo Hải sản để giải đáp băn khoăn vì sao mình lại cưỡi "con quái vật kinh khủng khiếp lao thẳng vào thiên đình" là vì "Sau cá ba sa rồi cá tra thì đến tôm cũng bị kiện vì tội bán phá giá. Khổ thân con tôm".

Năm 2006, Táo Giáo dục (Quang Thắng) xin phép được "hạ cánh an toàn" xuống sân chầu bằng dù vì đã trót đem "cá chép của thần thần đem om dưa rồi ạ".

Cũng trong năm đó, Táo Kinh tế (Minh Vượng) lại chọn xe trượt scooter làm phương tiện lên Thiên đình. "Ô tô" mới tậu của Táo Kinh tế là tự thưởng cho mình khi trong năm đó, kinh tế tăng trưởng "nhịp nhàng, nhịp nhàng".

Năm 2007, Táo Giao thông (Quang Thắng) lên chầu trời bằng xe buýt (tưởng tượng). Tài xế xe buýt "mải nghe kể chuyện xây cầu làm đường buồn cười quá nên lỡ nhấn ga mạnh” và làm "kinh động" đến Ngọc Hoàng.

Năm 2007, Táo Kinh tế (Vân Dung) được mùa "tăng trưởng vòn vọt", "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nên sắm cá chép mới hoành tráng.

Táo mới được bổ nhiệm, Táo Quan chức (Chí Trung) xuất hiện bằng xe có tài xế riêng vì "Bẩm Ngọc Hoàng, quan chức đi đâu cũng phải xe đấy ạ".

Táo Cơ chế (Minh Vượng) kéo theo rất nhiều Táo khác như Táo Thể thao (Tự Long), Táo Y tế (Thành Trung), Táo Văn hóa (Minh Hằng), Táo Giáo dục cùng lên chầu Ngọc Hoàng bằng cua.

Năm 2008, Táo Quy hoạch (Quang Thắng) lên chầu đầu tiên và bị Thiên lôi "chặt chém" tiền đỗ cá trên Thiên đình bởi năm nay Thiên Lôi "thầu toàn bộ sân bãi của Giao thông công chính".

Táo Y tế của năm 2008 (Thành Trung) với cá chép mô phỏng hình ảnh xe cứu thương.

Năm 2009, Gia Cát Dự, tên hiệu là Đoán Toàn Sai, một chức quan nhỏ mới được bổ nhiệm, lên chầu bằng xe lăn vì “Truyền thống của nhà thần là từ trước tới nay đi đâu cũng phải có xe đưa xe đón nhưng hôm nay thần biết tình hình là tắc đường nên thần phải dùng cái võ này cho người ta thông cảm mới đến kịp giờ đấy ạ.

Vì ham hãng hàng không giá rẻ Sorry Airlines nên các Táo đều bị muộn giờ chầu do hãng đang "bảo dưỡng phi công".

Táo Kinh Tế (Quang Thắng) "gia đình có điều kiện" nên lên thi Táo Idol bằng chiếc thuyền rồng.

Một năm sau, các Táo (do Vân Dung, Minh Hằng, Quang Thắng đóng) lên Thiên đình bằng chuyến xe buýt "bão táp" cùng với nhiều hành khách khác. Nếu như năm 2007, Táo Kinh tế Quang Thắng lên chầu bằng xe buýt tưởng tượng thì năm 2014, có cả mô hình xe buýt, lái xe, phụ xe cùng nhiều hành khách.

Năm 2014, Táo Kinh tế (Quang Thắng) trong tạo hình "Trai đẹp bị trục xuất" lên Thiên đình bằng kiệu sang trọng với đoàn tùy tùng hộ tống cực ngầu.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tamguong.vn/giaitri/687229/tao-quan-len-chau-ngoc-hoang-bang-cua-tom-va-ca-da-tron-tpov.html