Tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hà Nội với hơn 800 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 5,2 tỷ USD. Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai bên thời gian tới đạt hiệu quả hơn, TP Hà Nội sẽ thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản có môi trường đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định tại Thủ đô.

Tiềm năng hợp tác to lớn

Với mức vốn đầu tư 5,2 tỷ USD, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài số một tại Hà Nội. Từ chỗ chủ yếu đầu tư vào sản xuất, như các dự án tại Khu công nghiệp Thăng Long, Dự án của tập đoàn Canon..., các doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực thương mại, y tế, môi trường, du lịch... Điển hình như dự án siêu thị Aeon Mall Long Biên là một trong những siêu thị hiện đại, thu hút đông khách hàng nhất tại Hà Nội hiện nay. Đối với lĩnh vực du lịch, quan hệ hợp tác hai bên cũng có những bước phát triển nhanh chóng. Năm 2016, lượng khách du lịch từ Nhật Bản đến Hà Nội đạt 238 nghìn lượt người, đưa quốc gia này trở thành thị trường du lịch lớn thứ ba của Hà Nội. Ngược lại, năm qua cũng có 233 nghìn lượt khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản, trong đó, khách từ Hà Nội chiếm tỷ lệ lớn. Dự kiến cuối tháng 3, Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản sẽ mở văn phòng đại diện chính thức tại Hà Nội.

Mặc dù vậy, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Hà Nội là một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới. Hệ thống hạ tầng của thành phố đang trong quá trình hoàn thiện. Một bộ phận không nhỏ dân cư vẫn sống bằng nông nghiệp. Nhiều lĩnh vực du lịch chưa được khai thác đúng tiềm năng. Trong khi đó, Nhật Bản có thế mạnh về khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và sẽ là đối tác lý tưởng cho Hà Nội trong các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, đường sắt đô thị, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, dịch vụ y tế chất lượng cao…

Tháo gỡ những rào cản

Cuộc tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến, đầu tư, du lịch giữa Hà Nội với Nhật Bản chính là dịp các đối tác Nhật Bản gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo UBND thành phố, để hai bên đối thoại, cùng tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Điều mà nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhất chính là thủ tục đầu tư, thủ tục thuê đất bởi không ít doanh nghiệp nước bạn từng gặp khó khăn về vấn đề này khi đầu tư vào Việt Nam. Ông Ni-si Se-i-chi - Cố vấn Công ty Toyota Hiroshima cho biết, công ty đã mất hai năm để có thể hoàn thành thủ tục đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại, công ty đang muốn mở showroom ô-tô lớn tại Hà Nội, nhưng không biết thủ tục đã được cải thiện chưa. Bên cạnh đó, thời hạn vi-da cho các thương gia Nhật Bản quá ngắn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện Hà Nội đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và thành phố luôn tạo điều kiện cao nhất cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng. Có doanh nghiệp Nhật Bản chỉ mất đúng 26 ngày hoàn thành tất cả thủ tục. Thậm chí, Hà Nội còn có chính sách ứng tiền để giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp hay làm việc với các cơ quan chức năng để kéo dài thời hạn cư trú cho các đối tác.

Một vấn đề khác nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn được làm rõ, là phía Nhật Bản có nhiều công nghệ cao, mới lạ như: ứng dụng công nghệ tái tạo hình ảnh những cảnh quan nổi tiếng tại các khu vui chơi giải trí, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm làng nghề, kỹ thuật tạo hình cây xanh lập thể cho các công viên chuyên đề… Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải đáp cụ thể những nhu cầu, định hướng phát triển của Hà Nội và các nhà đầu tư Nhật Bản có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội cũng như chính quyền thành phố sẵn sàng làm đầu mối hỗ trợ thông tin.

Tại tọa đàm, có tất cả 11 công ty du lịch Nhật Bản tham dự. Ngoài việc tìm hiểu các thế mạnh du lịch của Hà Nội, tìm kiếm giải pháp thu hút khách du lịch đến Nhật Bản…, đại diện Công ty N-Tour, một doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Nhật Bản bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi trong thuê trọn gói máy bay để đưa khách du lịch sang Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội, chính quyền cũng đang làm mọi biện pháp để có môi trường du lịch tốt hơn. Nổi bật trong đó là việc chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè, trật tự văn minh đô thị, qua đó, bảo đảm môi trường an toàn cho khách du lịch.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đã ký nhiều văn bản hợp tác với các đối tác trong nước về hợp tác phát triển du lịch, sản xuất và cung cấp con giống hoa lập thể và kỹ thuật trồng hoa tự động cho thành phố Hà Nội, nghiên cứu, triển khai chương trình hợp tác đào tạo cán bộ vận hành hệ thống tàu điện ngầm... Dịp này, đại diện Công ty Aeon Mall công bố dự định đầu tư 200 triệu USD xây dựng một trung tâm thương mại mới tại quận Hà Đông. Đây được xem là một hình mẫu thành công, có lợi cho cả hai bên trong hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản và Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hanoi/item/32300502-tao-moi-truong-thuan-loi-on-dinh-thu-hut-cac-nha-dau-tu-nhat-ban.html