Tạo môi trường cho trí thức trẻ phát triển sự nghiệp giáo dục

Ngày 28-4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long triển khai Đề án tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là hoạt động thiết thực của 4 cơ quan, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; cụ thể phong trào “Sáng tạo trẻ”, tôn vinh và phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, cổ vũ, tạo môi trường để trí thức trẻ cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước bằng các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo.

Theo đó, 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiệm vụ triển khai hoạt động cụ thể, tạo môi trường cho trí thức trẻ thực hiện các công trình, đề xuất các sáng kiến đóng góp cho việc giảng dạy, học tập. Đối tượng tham gia là cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người, quốc tịch Việt Nam, không quá 35 tuổi. Thời gian thực hiện Đề án từ 28-4, kéo dài đến hết ngày 30-9-2016. Thời gian bình chọn trên internet từ ngày 5-10 đến 20-10-2016. Lễ trao giải cho các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết dự kiến trước 19-11 năm nay.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm 2016 chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” triển khai tuyên truyền đến các trí thức trẻ trong nước, từ năm 2017 mở rộng thêm đối tượng là trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng năm tuyên dương từ 12-15 công trình, sáng kiến trên phạm vi toàn quốc, trong đó xét trao 5 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất; mỗi năm cấp Trung ương hỗ trợ ít nhất 1 công trình, sáng kiến, các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ ít nhất 1 công trình, sáng kiến để nhân rộng hoặc đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Hoa Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Gioi-tre/832804/tao-moi-truong-cho-tri-thuc-tre-phat-trien-su-nghiep-giao-duc