Tạo được hợp chất titan siêu cứng

Các nhà vật lý Nga ở Đại học tổng hợp Belgorod đã tạo được hợp chất titan siêu cứng được sử dụng để chế tạo những thiết bị hàng không vũ trụ.

Chúng ta đều biết titan là kim loại vào hàng cứng nhất trong số những kim loại được sử dụng nhiều nhất trên Trái đất. Nhưng các nhà vật lý lại muốn tạo ra một loại vật liệu composite bền hơn nữa trên cơ sở của titan mà vẫn giữ nguyên những ưu thế của titan nguyên chất.

Theo báo MK, loại composite titan-titan bo có tỷ trọng thấp và chống mòn cực cao cũng như là một chất không gây dị ứng. Đồng thời, khác với titan nguyên chất, loại vật liệu mới có thể mài dũa được nên rất thích hợp để dùng chế tạo dụng cụ y tế cũng như thiết bị dùng trong ngành hàng không vũ trụ.

Các chuyên gia khẳng định rằng cả titan lẫn các hợp kim có titan từ trước đến nay có thể chưa đủ cứng để tạo ra những công cụ cắt gọt. Loại composite trên cơ sở titan và hợp chất titan-bo có cấu tạo giống hình lỗ tổ ong, giải quyết được nhiệm vụ đó.

Các nhà khoa học giải thích rằng thành của “lỗ tổ ong” là titan borua, còn khoảng không trong lỗ tổ ong thì được lấp bằng loại titan nguyên chất tương đối mềm hơn.

Theo họ, trước đây, khoa học cũng đã biết những thuộc tính hữu ích của titan borua, nhưng đây là lần đầu tiên các chuyên gia tạo ra được loại vật liệu mới liên kết được những ưu việt của titan borua và titan nguyên chất, mang lại cho hợp chất đó hình dạng cần thiết mà không phá vỡ cơ cấu của nó.

Các nhà khoa học đã đạt được mục đích đó bằng cách trộn bột các chất đó rồi nung nóng ở nhiệt độ 1.000 độ C.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cong-nghe-moi-c-103/tao-duoc-hop-chat-titan-sieu-cung-47399.html