Tạo dựng thế hệ vững về tri thức, khỏe về thể chất

P.V: Xin đồng chí cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX đã hoàn tất?

Đồng chí Lê Minh Thông: Năm nay, lần đầu tiên Nghệ An vinh dự đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX. Xác định đây là sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các thành viên ban tổ chức, các sở, ban, ngành liên quan tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để hội khỏe diễn ra đúng kế hoạch; tạo điều kiện tốt nhất để hội khỏe diễn ra thành công, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp về Nghệ An. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An cho hội khỏe đã cơ bản hoàn thành.

Sân vận động Thành phố Vinh có sức chứa hơn 30.000 người, đã chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc vào tối ngày 1/8/2016

Trong đó, đã hoàn thiện về cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thi đấu và xây dựng chương trình thi đấu chính thức các môn thi tại Hội khỏe Phù Đổng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã lên kế hoạch cho công tác lễ tân, đón tiếp, đã xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết về việc đảm bảo an ninh trật tự, y tế, môi trường; đã kiểm tra và vận hành thử các địa điểm chuẩn bị thi đấu; công tác chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc và tuyên truyền được chuẩn bị chu đáo… Tỉnh Nghệ An cũng đã huy động hàng nghìn học sinh, sinh viên luyện tập cho lễ khai mạc, bế mạc và hàng trăm giáo viên tham gia tình nguyện viên phục vụ Hội khỏe Phù Đổng.

P.V: Xin đồng chí cho biết vai trò, ý nghĩa của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX?

Đồng chí Lê Minh Thông: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX tổ chức tại Nghệ An là ngày hội lớn, không chỉ là dịp để các em học sinh chứng tỏ tài năng thể thao của mình. Thành tích của các em chứng minh sinh động thành quả giáo dục toàn diện của đất nước vừa vững về tri thức, vừa khỏe về thể chất, tạo thêm bước đi vững chắc và đáng tự hào trong phong trào thể thao học đường.

Đây là hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa mang tính truyền thống của học sinh phổ thông nói riêng và tuổi trẻ học đường nói chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tạo bước phát triển phong trào thể dục thể thao trong trường học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ 17 năm 2015. Ảnh: Minh Quân

Hội khỏe cũng là dịp để duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường phổ thông và phát hiện năng khiếu, những tài năng thể thao của học sinh, nhằm bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

Thi đấu bóng chuyền nữ tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thái Trường

P.V: Với vai trò là đơn vị chủ nhà, đồng chí có nhắn gửi gì tới các đoàn thể thao, các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này?

Đồng chí Lê Minh Thông: Trong 10 ngày Hội khỏe Phù Đổng diễn ra tại Nghệ An, chúng tôi mong muốn các em không những được thỏa sức thi thố tài năng, học tập lẫn nhau, hơn thế, còn là dịp để các đoàn vận động viên cả nước được tham quan du lịch trên quê hương Nghệ An, được đến với Làng Sen quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhìn thấy sự đổi thay mạnh mẽ và đáng tự hào về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của mảnh đất địa linh nhân kiệt Nghệ An, được thưởng thức làn điệu dân ca ví, giặm di sản văn hóa phi vật thể của thế giới…

Thay mặt ban tổ chức, đơn vị chủ nhà, tôi xin chúc các đoàn, các vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 gặt hái được nhiều kết quả thắng lợi rực rỡ với nhiều thành tích đáng tự hào, lập những kỷ lục mới, thành tích mới; phát hiện thêm nhiều tài năng thể thao, tạo nên một thế hệ tràn đầy sức sống và niềm tin trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Có 8 môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng đó là Điền kinh, Cờ vua, Bóng chuyền, Bóng đá, Karatedo, Taek wondo, Thể dục và Đẩy gậy. Trong đó, bộ môn có số lượng vận động viên tham gia đông nhất là Cờ vua với hơn 1000 vận động viên.

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu tại 8 địa điểm gồm: Sân vận động Thành phố Vinh (Điền kinh), Nhà thi đấu TDTT Thành phố Vinh (Bóng chuyền), Nhà đa chức năng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Cờ vua), Nhà đa chức năng Trường THPT Lê Viết Thuật (Karatedo), Sân Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam (Bóng đá), Nhà thi đấu tỉnh (Đẩy gậy), Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Vinh (Taek wondo), Nhà đa chức năng Trường THPT Hà Huy Tập (Thể dục).

Đức Chuyên (Thực hiện)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201607/tao-dung-the-he-vung-ve-tri-thuc-khoe-ve-the-chat-2719671/