Tạo điều kiện cho người Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Sáng 8/11, Đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi do ông Heo Won, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gyeonggi làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng ông Heo Won, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gyeonggi cùng đoàn công tác đã tới thăm Nghệ An; đồng thời giới thiệu tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An cũng như mối quan hệ hợp tác và tình hình triển khai các chương trình, dự án do Hàn Quốc tài trợ tại Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, ở cấp tỉnh, hai tỉnh Nghệ An và Gyeonggi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2008, ở cấp thành phố có thành phố Vinh và thành phố Namyangju. Từ đó đến nay, hàng năm, hai bên đều tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp cũng như học sinh, thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và xúc tiến thương mại, đầu tư.

Nghệ An là một trong những địa phương thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 18 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc, tổng vốn cam kết đầu tư là 99,34 triệu USD với đa dạng ngành nghề như sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, sản xuất thực phẩm, dự án khu vui chơi giải trí...

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công đoàn tỉnh Gyeonggi quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo điều kiện cho người lao động Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 02 dự án ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ: Dự án “Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc”; Dự án "Cống kiểm soát mặn và cải tạo môi trường sông Hoàng Mai (sông Mơ). Riêng tỉnh Gyeonggi tài trợ Dự án nhà văn hóa khối Hải Bình, phường Nghi Hải (TX Cửa Lò) trị giá 2,2 tỷ đồng.

Trong hợp tác xuất khẩu lao động, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 7.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Bình quân hàng năm có từ 500 - 700 người lao động của tỉnh được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, nhận sang làm việc, góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và tăng nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh nhà…

Lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Thanh Điền kính đề nghị Công đoàn tỉnh Gyeonggi quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo điều kiện cho người lao động Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Công đoàn lao động Hàn Quốc quan tâm hơn và có tiếng nói bảo vệ lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Đối với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động ở Nghệ An cần phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để quản lý lao động tốt hơn.

Ông Heo Won, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gyeonggi khẳng định: "Công đoàn tỉnh Gyeonggi có tiếng nói tạo điều kiện cho lao động Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc".

Về phía chính quyền địa phương, cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp của địa phương. Đồng chí đề nghị Công đoàn tỉnh Gyeonngi sẽ tuyên truyền quảng bá, về Nghệ An, giới thiệu doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hàn Quốc vào khảo sát, tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư tại Nghệ An trên các lĩnh vực.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho Ngài Heo Won, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gyeonggi.

Ông Heo Won bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định, đây là dịp để liên đoàn lao động hai tỉnh nói riêng và góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi. Công đoàn tỉnh Gyeonggi có chính sách quan tâm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đối với lao động Việt Nam nói chung, lao động Nghệ An nói riêng tại Hàn Quốc và sẽ giới thiệu các doanh nghiệp tìm hiểu và hợp tác đầu tư vào Nghệ An.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn hai tỉnh nói riêng và hai tỉnh nói chung ngày càng toàn diện, sâu sắc và hiệu quả hơn./.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201611/tao-dieu-kien-cho-nguoi-nghe-an-duoc-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc-2752936/