Tăng tuổi nghỉ hưu nhằm đón đầu xu thế già hóa dân số

Ngày 28-10, Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến về tuổi nghỉ hưu. Tham gia chương trình có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu.

Ảnh minh họa

Hiện Bộ LĐTB&XH đang nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều 187 Bộ luật Lao động 2012 theo hướng điều chỉnh quy định tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã trao đổi, giải đáp các vấn đề mà dư luận đang quan tâm như hướng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; lộ trình xây dựng, triển khai việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có mất cơ hội việc làm của giới trẻ; sự mất cân đối về tuổi nghỉ hưu giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp…

Đáng lưu ý, các khách mời của chương trình đều khẳng định, việc nghiên cứu tăng tuổi nghỉ hưu là quá trình chuẩn bị đón đầu xu thế già hóa dân số, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện bình đẳng giới. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được trình Quốc hội vào năm 2017, có tính toán đầy đủ các tác động để tạo ra lợi ích tối đa, bảo đảm ít ảnh hưởng nhất đến quyền lợi của các nhóm lao động.

Nếu được Quốc hội thông qua, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu từ năm 2020, mỗi năm tăng trung bình khoảng 3-4 tháng, cho tới khi đạt được mức tuổi nghỉ hưu theo đề xuất. Cùng với việc tăng tuổi nghỉ hưu, việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng sẽ tạo ra nhiều việc làm, giải quyết nhu cầu thị trường việc làm hiện nay.

Khánh Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/853307/tang-tuoi-nghi-huu-nham-don-dau-xu-the-gia-hoa-dan-so