Tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ gấp đôi vào năm 2018

OECD nhận định tăng trưởng GDP của Mỹ ước tính tăng nhẹ trở lại trong năm 2017 và mạnh hơn nữa trong năm 2018.

Các chính sách cắt giảm thuế và đầu tư lớn của Tổng thống Mỹ đắc cử DonaldTrump sẽ đưa kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh. Ảnh: AP/TTXVN

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định kế hoạch cắt giảm thuế và đầu tư lớn của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đến năm 2018 tăng gấp đôi so với năm 2016.

OECD nhận định tăng trưởng GDP của Mỹ ước tính tăng nhẹ trở lại trong năm 2017 và mạnh hơn nữa trong năm 2018, chủ yếu nhờ các biện pháp kích thích kinh tế mà Tổng thống đắc cử đã cam kết triển khai cụ thể vào năm 2018.

Theo tổ chức này, sự hỗ trợ từ các biện pháp kích thích sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm gần 0,5 điểm phần trăm và 1 điểm phần trăm tương ứng trong năm 2017 và 2018. Điều chỉnh các dự báo, OECD nhận định kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,3% vào năm 2017 và 3% năm 2018, so với mức 1,5% năm 2016.

Ông Trump, tỷ phú bất động sản, nói sẽ dành 550 tỷ USD cho việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị xuống cấp. Ông cũng cam kết cắt giảm thuế doanh nghiệp trong kế hoạch thúc đẩy kinh tế Mỹ.

Theo OECD, tăng trưởng của kinh tế toàn cầu cũng sẽ được hưởng lợi nếu kế hoạch cắt giảm thuế và đầu tư lớn của Tổng thống Mỹ đắc cử làm tăng đầu tư và tiêu dùng trong nước.

OECD nâng dự báo tăng trưởng GDP của toàn cầu lên 3,3% năm 2017 và 3,6% năm 2018, nhưng giữ nguyên mức dự báo của năm 2016 là 2,9%.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tang-truong-kinh-te-my-se-gap-doi-vao-nam-2018-nho-ke-hoach-cat-giam-thue-va-dau-tu-lon/29591.html