Tăng tốc buôn lậu tuyến biên giới những ngày cận tết

Những ngày qua, tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam diễn ra theo kiểu tăng tốc. Tại khu vực biên giới Đồng Tháp và An Giang, các đối tượng tìm đủ mọi cách vận chuyển thuốc lá, pháo nổ. Các lực lượng chống buôn lậu liên tiếp bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng cấm bằng xe máy, ôtô đưa hàng từ biên giới vào nội địa.

Tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung chủ yếu là nhóm các mặt hàng cấm, hàng có thuế suất cao. Tại khu vực biên giới miền Tây Nam bộ (trọng điểm là các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang...) chủ yếu là buôn lậu rượu, bia, thuốc lá điếu ngoại, đường cát, mỹ phẩm...

Theo các lực lượng chống buôn lậu (Công an, Biên phòng, Hải quan, QLTT), hàng lậu chủ yếu được vận chuyển nhỏ, lẻ, lén lút qua các đường mòn, lối mở, kênh, rạch, sông biên giới.

Đầu nậu thuê mướn, gắn trách nhiệm vật chất đối với các đối tượng vận chuyển, hoán cải xe gắn máy, gia cố vách ngăn, hầm hàng bí mật trên các xe vận tải chở hàng, chở khách để chuyên chở hàng lậu từ biên giới vào nội địa.

Thuốc lá được ngụy trang trên xe ôtô bị bắt giữ.

Chúng cho người cảnh giới, giám sát báo tin, thậm chí còn huy động các đối tượng quá khích gây rối, cướp hàng, giải vây cho đồng bọn, gây nguy hiểm cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, bắt giữ.

Một cán bộ chống buôn lậu tại xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho hay: “Khi nào chủ hàng bên Việt Nam cần, các nài vận chuyển hàng lậu từ các kho hàng bên kia biên giới, xâm nhập vào nội địa bằng đường thủy hoặc đường bộ. Nếu gặp lực lượng cắm chốt làm nhiệm vụ thì những đối tượng này đai vác hàng lậu chạy băng qua đồng ruộng khoảng vài trăm mét để né chốt.

Sau đó, hàng lậu được nài chạy xe máy chờ sẵn chở hàng chạy với tốc độ cao về các điểm tập kết. Vào đợt cao điểm như các dịp cận tết, hút hàng, mỗi đêm luôn có người khoảng 15 đến 20 người đai vác hàng lậu từ đêm đến sáng”.

Từ ngày 16 đến ngày 19-12-2016, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an huyện Thanh Bình bắt giữ 10 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, 3 điểm tập kết thuốc lá với số lượng gần 6.000 gói trên tuyến quốc lộ 30.

Các đối tượng cất giấu hàng hóa ven bụi rậm, tuyến quốc lộ 30, chờ thời điểm nửa đêm về sáng dùng xe máy chạy với tốc cao để đưa vào TP Cao Lãnh hoặc đi các nơi khác tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng vứt bỏ hàng hóa, tẩu thoát.

Những nài thuốc chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chủ yếu là những người chở thuê. Mỗi chuyến, các nài chở từ 2 đến 4 cục (mỗi cục 25 cây thuốc lá lậu), để nhận tiền công từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy theo chặng đường dài hay ngắn.

Cuối tháng 12-2016, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã An Phước (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đã bắt quả tang Lê Minh Tú (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quí Nhi (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) có hành vi vận chuyển 3 thùng pháo nổ trọng lượng trên 56kg.

Qua làm việc bước đầu, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số pháo nêu trên từ Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) về TP Hồ Chí Minh giao cho một đầu mối để nhận tiền công 2,6 triệu đồng.

Tại khu vực biên giới thuộc ấp 5 (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), lực lượng Công an mật phục, bắt giữ Lê Văn Ẩn (34 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) vận chuyển 800 gói thuốc lá. Số thuốc lá lậu được đối tượng ngụy trang trong bao cỏ, giả vờ là người đi cắt cỏ cho bò ăn để qua mắt lực lượng. Ẩn khai nhận mua hàng từ biên giới Vĩnh Xương vận chuyển về huyện Phú Tân bán lại kiếm lời.

Lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu cho biết: Càng cận tết, các đối tượng vận chuyển hàng cấm hoạt động càng táo tợn và dùng mọi thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng. Chiều 29-12-2016, qua kiểm tra xe ôtô tải chở hàng hóa và vật dụng gia đình, lực lượng đã phát hiện hơn 4.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tài xế xe tải là Huỳnh Thanh Sơn (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) thừa nhận chở 4.250 bao thuốc lá lậu mang nhãn hiệu Nelson, Cost, Jet, Hero. Sơn cất giấu thuốc lá trong các thùng giấy carton được ngụy trang dưới các thùng nước suối và vật dụng gia đình.

Không chỉ khu vực biên giới, tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ xe ôtô biển số 64A – 028.82 do Trần Văn Thưởng (41 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) điều khiển, chở 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ Tiền Giang về tỉnh Trà Vinh.

Trong năm 2016, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp phát hiện, xử lý 171.562 vụ việc vi phạm (tăng 1,55% so với cùng kỳ năm 2015), khởi tố 1.420 vụ đối với 1.706 đối tượng. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 9.766 vụ việc vi phạm (bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2015) đã khởi tố hình sự 543 vụ đối với 701 bị can. Theo các ngành chức năng, thời gian qua, số vụ việc khởi tố về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chiếm tỷ lệ nhỏ so với kết quả công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, dẫn đến chưa tạo được hiệu quả phòng, chống đối với tội phạm trong lĩnh vực này. Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chức năng nơi xảy ra vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại chưa được quán triệt và thực hiện triệt để. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, hiệp đồng đấu tranh giữa các địa phương, lực lượng chức năng ở một số đơn vị, một số thời điểm còn hạn chế, hình thức, thiếu thường xuyên dẫn đến hiệu quả chưa đạt yêu cầu.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/tang-toc-buon-lau-tuyen-bien-gioi-nhung-ngay-can-tet-424018/