Tặng quà Tết và hỗ trợ khẩn cấp người dân nghèo bị cháy nhà

Ngày 21-1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đến thăm và trao quà tặng những người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng lãnh đạo bệnh viện và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã thăm hỏi, tặng quà cho 200 người bệnh ung thư, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng. Cháu Bùi Diệu Khánh Ly, 13 tuổi, bị ung thư xương có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ 10 triệu đồng để tiếp tục điều trị bệnh.

* Tối 21-1, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2017. Đến dự, có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Với mong muốn đem đến niềm vui và sự ấm áp cho gia đình các công nhân trước thềm năm mới, chương trình Tết Sum vầy 2017 đã mời 600 gia đình công nhân lao động với 1.080 người tham dự. Đó là gia đình những công nhân lao động trực tiếp đang gặp hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc chủ bỏ trốn, nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, công nhân bị tai nạn lao động...

Số liệu thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, tính đến ngày 20-1 đã có 686.983 công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn được chăm lo Tết với tổng kinh phí hơn 253 tỷ đồng.

* Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp 79 hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy lớn tại khu vực cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức đoàn tới thăm, chia sẻ và trao số tiền nêu trên đến tận tay các hộ dân bị thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết. Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố Nha Trang đã tổ chức thăm hỏi, động viên bà con phường Vĩnh Phước và trích từ quỹ cứu trợ của mặt trận tỉnh trao 76 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ thành phố Nha Trang cũng đã trao mỗi hộ một triệu đồng tiền mặt (riêng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách là 1,5 triệu đồng/hộ) cùng một phần quà Tết trị giá 220 nghìn đồng.

Chiều 21-1, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi và trao số quà trị giá 30 triệu đồng tặng người dân bị thiệt hại hiện đang phải trú ngụ tại ký túc xá Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa. Số quà này do cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn đóng góp.

* Tại xã Túc Đán, một trong những xã nghèo nhất huyện miền núi Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017”. Ban tổ chức đã trao tặng một sân chơi (trị giá 40 triệu đồng) cho Trường tiểu học xã Túc Đán; tặng hàng trăm bánh chưng và hơn 100 áo ấm cùng nhiều chăn ấm cho các hộ dân nghèo, trẻ em Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Túc Đán; trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng các gia đình chính sách và người có công; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Dịp này, các y, bác sĩ trẻ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân tại xã Túc Đán.

* Tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội “Nụ cười xuân” 2017. Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Cần Thơ”, lễ hội có nhiều hoạt động, như: trò chơi dân gian, xem văn nghệ, biểu diễn lân rồng, ảo thuật. Tại đây, mỗi thiếu nhi nhận một phần quà Tết.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31905702-tang-qua-tet-va-ho-tro-khan-cap-nguoi-dan-ngheo-bi-chay-nha.html