Tặng quà Tết trẻ em nghèo và chiến sĩ nơi biên giới

Ngày 19-1, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Khánh Hội, xã Khánh hội, huyện U Minh (Cà Mau). Tại đây, trao 10 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Hội.

Trước đó, tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình “Lễ hội gói bánh chưng - Tết ấm cho em” Ban tổ chức đã trao tặng các em nhỏ tại trường mầm non, Trường tiểu học A, Tiểu học B và THCS Châu Khê 170 suất học bổng, với tổng trị giá 95 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa. Dịp này, Ban tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 350 học sinh mầm non trên địa bàn xã.

* Tại Đồn Biên phòng Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2017. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc, đoàn viên, thanh thiếu nhi dự ngày hội. Các xã: Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn và một số đơn vị đã tổ chức thi gói bánh chưng và bánh tròn đón Tết.

* Ngày 19 và 20-1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đác Lắc đến thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và gia đình hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới, Đại đội Trinh sát, Trung đoàn 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đác Lắc, Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, Sư đoàn 470, Binh đoàn 12 và thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy ở tổ dân phố 7, phường Thành Nhất và mẹ Nguyễn Thị Thương ở thôn 5, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

* Ngày 20-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” trao hơn 2.000 phần quà Tết, tổng trị giá 653 triệu đồng; trao bảy mái ấm công đoàn, trị giá hơn một tỷ đồng tặng công nhân viên chức, lao động nghèo trong tỉnh. Chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để công nhân viên chức, lao động vui chơi, gặp gỡ, chia sẻ tâm tư nguyện vọng.

* Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, đến ngày 20-1, toàn tỉnh đã cấp 397,35 tấn gạo đến 26.490 người thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (mỗi khẩu 15 kg gạo) tại sáu huyện, thị xã. Riêng huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và TP Yên Bái đã chủ động dùng nguồn lực của địa phương để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Các địa phương tổ chức nhiều đoàn công tác nắm tình hình, thăm hỏi, trao hơn 21.000 suất quà Tết, trị giá 6 tỷ 221 triệu đồng tặng người có công, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp 1.700 suất quà trị giá 850 triệu đồng tặng người nghèo.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31899102-tang-qua-tet-tre-em-ngheo-va-chien-si-noi-bien-gioi.html