Tầng ôzôn bị suy giảm đe dọa sự sống

KTĐT - Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ôzôn sáng 16/9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) cho biết, trong quá trình phát triển, con người đã thải ra khí quyển một lượng lớn hóa chất, trong đó có chất làm suy giảm tầng ôzôn và hậu quả là tầng ôzôn bị thủng ở Nam Cực vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước và có nguy cơ lan rộng. Tầng ôzôn bị suy giảm đang đe dọa sự sống trên hành tinh của chúng ta. Theo đánh giá khoa học, nếu không có Nghị định thư Montreal, nồng độ khí nhà kính trong khí quyển có thể cao gấp hai lần mức hiện nay. Nếu không có Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn năm 1985 và Nghị định Thư Montreal, thế giới có thể phải đối mặt với sự tăng thêm 20 triệu ca ung thư da và 130 triệu ca đục thủy tinh thể, chưa kể đến tác hại do tia cực tím gây ra cho hệ sinh thái nói chung và hệ thống miễn dịch của con người nói riêng.

Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn năm nay được tổ chức với chủ đề "Bảo vệ tầng ôzôn: Điều hành và tuân thủ tốt nhất", một chủ đề ghi nhận cơ chế thực hiện Nghị định Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn thống nhất và hiệu quả trên toàn cầu. Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=242808