Tăng ni, phật tử Thái Bình đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã diễn ra trong hai ngày 10 và 11/8 với sự tham gia của đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và 400 đại biểu tăng ni tỉnh Thái Bình.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới gồm 42 thành viên và thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII gồm 10 đại biểu. Thượng tọa Thích Thanh Hòa tiếp tục được bầu là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa VIII.

Với phương châm “ổn định - kế thừa - phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tăng, ni, phật tử, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hòa hợp, coi đây là nền tảng cho sự nghiệp hoằng dương, chính pháp, truyền dạy giáo lý của đức Phật; đồng thời tập trung xây dựng tổ chức giáo hội, vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia phát triển đất nước, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu”. Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình phấn đấu hàng năm trên 70% các chùa có tăng ni trụ trì đạt danh hiệu “4 gương mẫu”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mong muốn nhiệm kỳ tới, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục phát triển và mở rộng những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, đồng hành cùng đất nước, dân tộc.

Tỉnh Thái Bình hiện có 869 ngôi chùa, 578 tăng ni và 160.000 phật tử. Phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, động viên phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu”, trong 5 năm tỉnh Thái Bình đã có 2.080 lượt chùa được công nhận chùa cảnh 4 gương mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 163 chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 25 chùa được cấp bằng di tích lịch sử quốc gia, 138 chùa là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như Ngày vì người nghèo, phong trào xóa nhà dột nát, "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"... Trong 5 năm (2012 -2017), tăng, ni, phật tử Thái Bình đã tham gia công tác từ thiện xã hội đạt hơn 5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 9 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017, đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//chinh-tri/tang-ni-phat-tu-thai-binh-doan-ket-dong-hanh-cung-dan-toc-20170811152624300.htm