Tăng ni, phật tử ba miền tặng gần 800 suất quà cho đồng bào sau bão

Trong 2 ngày 25 - 26/9, Báo ANTT phối hợp với 4 nhà chùa trao gần 800 suất quà cho đồng bào 2 huyện Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10.

Dưới sự vận động của Đại đức Thích Tâm Phương, trụ trì chùa Nhiễu Long, Khang Quý (Hà Tĩnh) đã có nhiều tăng ni, phật tử, các doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ và chung sức quyên góp cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10.

Đặc biệt, Đại đức còn kết nối với các sư cô, hoà thượng ở chùa Phúc Khánh (Yên Phong, Bắc Ninh) và chùa Phước Huệ (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để có những phần quà nặng nghĩa ân tình gửi đến đồng bào nơi tâm bão.

Đại đức Thích Tâm Phương, trụ trì chùa Nhiễu Long, Khang Quý (Hà Tĩnh) trao quà cho nhân dân xã Kỳ Hoa

Sư cô ở chùa Phúc Khánh (Yên Phong, Bắc Ninh) trao quà cho các gia đình thiệt hại nặng nề trong bão.

Trong ngày 25/9 tăng ni, phật tử chùa Nhiễu Long, chùa Khang Quý và chùa Phúc Khánh đã trao cho đồng bào xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) 90 suất quà, thôn Hòa Lộc (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) 90 suất quà và đồng bào phường Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) 80 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Báo An ninh tiền tệ cũng chuyển 6 thùng quần áo của bạn đọc trong cả nước quyên góp gửi nhân dân thôn Hòa Lộc (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh).

Trong sáng 26/9, Đại đức Thích Tâm Phương, PV Báo ANTT đã tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách 200 gia đình của thôn Đồng Yên (xã Kỳ Lợi) và 300 hộ tại P. Kỳ Phương bị thiệt hại nặng để Hoà thượng Thích Thái Thuận cùng tăng ni, phật tử chùa Phước Huệ trao tặng quà và động viên bà con. Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng, 10kg gạo và một cơ số quần áo, sách vở…

Hòa thượng Thích Thái Thuận cùng tăng ni, phật tử chùa Phước Huệ trao tặng quà và động viên bà con

Chia sẻ với nỗi mất mát của đồng bào nơi tâm bão, Hoà thượng Thích Thế Thuận cảm động: “Nhìn cảnh tan hoang của đồng bào Hà Tĩnh sau bão qua thông tin đại chúng và tận mắt chứng kiến khiến chúng tôi đau xót. Chúng tôi vượt qua hơn 1500km mang theo tấm lòng sẻ chia tiếp sức cho đồng bào đứng lên sau bão. Món quà nhỏ nhưng gửi gắm nhiều tình đồng bào ruột thịt”.

Đại đức Thích Tâm Phương cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự kết nối của Báo An ninh tiền tệ để tấm lòng của các nhà chùa đến đúng địa chỉ.

Sự giúp đỡ kịp thời của các lực lượng chức năng và sẻ chia của đồng bào đã góp phần cho nhân dân nơi tâm bão hồi sinh sau tàn phá nặng nề của siêu bão số 10.

Quốc Hoàn – Quốc Hiệp

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tang-ni-phat-tu-ba-mien-tang-gan-800-suat-qua-cho-dong-bao-sau-bao--210324.htm