Tăng hơn một nghìn xe buýt phục vụ Tết Dương lịch

Ngày 8-12, Trung tâm Điều hành quản lý vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tăng 1.048 chuyến xe buýt phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2017.

Cụ thể, tăng chuyến trên 17 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi; giảm chuyến và tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 31-12-2016 đến ngày 2-1-2017).

Trung tâm Điều hành quản lý vận tải hành khách công cộng thành phố yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đủ phương tiện và nhân sự để sẵn sàng phục vụ hành khách. Nếu lượng khách tăng đột biến, thì doanh nghiệp vận tải điều động phương tiện dự phòng để giải tỏa nhanh, đồng thời trung tâm tăng cường 25 xe buýt để giải tỏa khách tại bến xe Miền Tây.

Không cấp phép thi công trong dịp Tết

Ngày 8-12, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục đã có văn bản yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ không cấp phép thi công trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đối với các công trình thiết yếu trên các tuyến đường đang khai thác. Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư BOT huy động lực lượng tại các trạm thu phí, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông qua trạm thuận lợi, an toàn, không xảy ra ách tắc giao thông.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra các tuyến trọng yếu và trực Tết bảo đảm giao thông, chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư và lực lượng ứng cứu khi sự cố xảy ra. Đối với các doanh nghiệp vận tải, phải bảo đảm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đi lại tăng cao, giải tỏa hành khách và hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc giao thông,…

Chuyển giao công nghệ và khuyến nông phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

Ngày 8-12, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Giai đoạn năm 2013 - 2016, có 149 giống cây trồng, vật nuôi, 65 quy trình công nghệ đã và đang được công nhận, chuyển giao vào sản xuất. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, thời gian tới cần chú trọng hơn nữa vào điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ khoa học công nghệ và khuyến nông theo hướng tập trung các sản phẩm chủ lực xuất khẩu, ưu tiên áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, kỹ thuật thâm canh tiên tiến.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31499502-tang-hon-mot-nghin-xe-buyt-phuc-vu-tet-duong-lich.html