Tặng hoa anh đào Hà Nội: Người Nhật tiếp tục kiên nhẫn

200 cây và 10.000 cành hoa anh đào được Nhật Bản tặng cho Hà Nội nhân dịp lễ hội hoa anh đào.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 19-20/2. Trước đó vào sáng 18/2, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, số cây và cành hoa anh đào được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp theo dõi, chăm sóc đảm bảo sống tốt trong thời gian diễn ra chương trình.

Được biết, số lượng cành hoa anh đào được chuyển sang Việt Nam lần này có nguồn gốc từ vùng đất Okinawa có khí hậu, thổ nhưỡng giống Hà Nội.

Sau lễ hội, 200 cây hoa anh đào sẽ được chuyển đến công viên Hòa Bình để trồng. Ảnh: Tuổi trẻ

Đáng lưu ý, ngay sau khi lễ hội diễn ra, 200 cây hoa anh đào do phía Nhật Bản tặng sẽ được Hà Nội trồng tại công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm.

Các chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản sẽ trực tiếp chăm sóc và đảm bảo cây sẽ có hoa chỉ sau 1 năm.

Như vậy, từ vỏn vẹn 3 cây hoa anh đào trong lễ hội tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, thậm chí lễ hội năm 2015 chỉ có 1 cây thật, lần này người Nhật đã gửi sang Việt Nam số lượng cây và cành hoa anh đào rất lớn.

Gác lại đằng sau ấn tượng không mấy tốt đẹp về tình trạng chen lấn xô đẩy để ngắt hoa, bẻ cành nhiều năm trước, người Nhật còn tặng cây, cử cả chuyên gia sang theo dõi, chăm sóc... Điều đó chứng tỏ sự kiên nhẫn vô cùng của con người đất nước mặt trời mọc.

Nhiều người muốn quên đi hình ảnh đáng xấu hổ tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản lần thứ 2 tại Hà Nội vào năm 2008.

Dù ban tổ chức lễ hội đã mở hết các cánh cổng để khách vào nhưng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam công kênh nhau bật tường rào để vào trong trước những ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người Nhật đang xếp hàng vào cổng cạnh đó.

Khi lễ rước kiệu Yosakoi từ trung tâm tiếng Nhật trên phố Núi Trúc tới khu vực Trung tâm triển lãm Giảng Võ chưa dứt thì khá đông bạn trẻ cả nam lẫn nữ ào ạt, xô đẩy nhau tới ba cây hoa anh đào thật (mà nhiều nghệ nhân đã mất nhiều thời gian để ghép từ 300 cành hoa) tranh nhau... bứt hoa bẻ cành! Trong chớp nhoáng, những cây hoa anh đào bị "tiêu diệt" gọn.

Bảy cây hoa anh đào giả, hoa làm bằng lụa cùng với đèn lồng được ban tổ chức bố trí các góc sân cũng bị bẻ trụi. Thậm chí những dàn lưới treo lơ lửng hoa anh đào cũng bị nhiều người kiệu nhau lên "thanh toán" nốt!

Hình ảnh đáng xấu hổ trong lễ hội hoa anh đào trước đây

Rút kinh nghiệm, sang lễ hội hoa anh đào lần thứ 3 vào năm 2009, 500 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ cho 4 cây hoa anh đào Nhật, được ghép từ 400 cành hoa tươi.

Những tấm biển “thương hoa, lịch sự, thanh lịch” cũng được đặt khắp nơi góp phần giúp lễ hội hoa anh đào năm ấy “bình yên” hơn.

Đến lễ hội hoa anh đào năm 2011, hình ảnh đáng ghi nhận là hiếm thấy cảnh chen lấn, xô đẩy hay ngập trong rác như nhiều lần lễ hội trước đó.

Tạo dáng chụp ảnh bên hoa anh đào, nhiều bạn trẻ đã có ý thức từ những việc như không vin cành, hái hoa, cho đến không giẫm chân lên thảm đặt dưới cây hoa... Tuy rằng, xung quanh hai cây hoa anh đào luôn có mặt các bạn tình nguyện, nhân viên bảo vệ để nhắc nhở, một hàng rào chắn được dựng lên bao quanh cây có gắn hoa anh đào thật, nhưng có thể thấy rõ ràng ý thức của người tham gia lễ hội đã thay đổi.

Năm nay, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội tự tin: "Với nhận thức và ý thức của người dân khi tham gia lễ hội không hái hoa bẻ cành, chen lấn xô đẩy thì lễ hội hoa sẽ không bị giẫm nát và bị mất trộm như đã từng xảy ra trước đây".

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tang-hoa-anh-dao-ha-noi-nguoi-nhat-tiep-tuc-kien-nhan-3303305/