Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 27-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và ngài Yasuo Fujita, Trưởng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực; đẩy nhanh việc ký kết các Hiệp định mà hai Bên quan tâm trên lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia…

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Umeda Kunio tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe dự “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng của Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển để góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia; tiếp tục hợp tác với Nhật Bản trong việc trang bị cho Việt Nam tàu tuần tra mới của Cảnh sát đường thủy, xe thang chữa cháy và xe chữa cháy chuyên dụng.

Bộ trưởng Tô Lâm; Đại sứ Umeda Kunio cùng các đại biểu.

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản tiếp tục đạt được kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tang-cuong-thuc-day-quan-he-hop-tac-viet-nam-nhat-ban-447269/