Tăng cường thông tin chính sách giảm nghèo 2016-2020

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn trên cả nước, báo chí là kênh chuyển tải...

Biến đổi khí hậu, khiến nhiều vùng đất ở Tây Nguyên trở nên khô khát, nông dân không canh tác được.

Sáng 18/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tại khu vực phía Nam. Tham dự buổi tập huấn có 150 đại biểu tại 26 tỉnh thành, thuộc 82 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

"Báo chí cần tích cực chia sẻ cách làm hay từ cơ sở, nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn."

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh

Những năm qua, công tác giảm nghèo của nước ta đã đạt được một số kết quả, mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 là 4,2%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo không đồng đều và cũng chưa thật vững chắc. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã có những thay đổi đáng kể trong cách thức triển khai, phương thức hỗ trợ. Trong đó, chương trình tập trung đầu tư vào những địa bàn khó khăn nhất, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi. Một điểm mới khác là chương trình sẽ chuyển mạnh từ việc "cấp phát", "cho không" sang "hỗ trợ có điều kiện" để nâng cao ý thức, trách nhiệm của hộ nghèo trong phát triển sản xuất, kinh doanh để các hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trao đổi với đông đảo báo chí tại cuộc tập huấn, ông Ngô Trường Thi - Vụ trưởng, Chánh VP Quốc gia về giảm nghèo chia sẻ: "Báo chí là cơ quan kết nối. Theo đó, các tác phẩm của báo chí không chỉ nêu những mặt tốt mà còn là kênh phản biện đối với những cách làm thiếu hiệu quả. Dẫn dắt từ câu chuyện ở một tỉnh Tây Nguyên các chương trình hỗ trợ giảm nghèo đều quy về một công ty giống Miền núi. Công ty này sau đó trở thành kênh phân phối cho các địa phương như: giống, phân bón... Tuy nhiên, điều đáng nói là việc hỗ trợ này không mang lại chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp của nông dân mà để lại hậu quả nặng nề. Vậy nên, báo chí cần phải mạnh mẽ trong thông tin để tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy nhà nước để chính sách thực sự hiệu quả, nhằm giảm nghèo bền vững", ông Thi nói.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả trong thời gian tới, hội nghị sẽ tập huấn, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác truyền thông về giảm nghèo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đồng thời cùng nhau trao đổi, chia sẻ cách làm hay từ cơ sở, nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn trong thời gian tới.

“Các cơ quan báo chí cần cho ra đời những tác phẩm hay, có chất lượng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi tác phẩm về Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo để ban tổ chức cuộc thi chấm, lựa chọn và trao giải. Các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục tuyên truyền”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tang-cuong-thong-tin-chinh-sach-giam-ngheo-2016-2020-d204904.html