Tăng cường quản lý để ngăn tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tiêu cực, tham nhũng còn nhiều là do quản lý kém, do vậy phải đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn các hành vi này.

Chủ tịch nước phát biểu như vậy khi cùng Tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị 1 tiếp xúc với cử tri quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25/6. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng vẫn còn đó nỗi lo về công tác chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện, hệ thống các chính sách còn chưa hoàn thiện. Do vậy, cần phải nhìn thẳng vào những yếu kém của mình để nhanh chóng khắc phục, vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận 3 bày tỏ sự hài lòng, phấn khởi về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã diễn ra sôi động, đạt kết quả cao, là sự cải tiến và đổi mới thật sự trong hoạt động của Quốc hội. Kỳ họp thứ 7 đã thể hiện tinh thần dân chủ và phát huy trách nhiệm cao của Quốc hội đối với nhân dân, với đất nước và với con cháu mai sau trong các quyết sách về những vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri đánh giá cao và chia sẻ với những nỗ lực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, nhanh chóng ngăn chặn suy giảm, đưa nền kinh tế nước ta phát triển trở lại trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới trong thời gian qua. Cử tri mong muốn Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách để đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống cho người dân nghèo, người khuyết tật, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường, bảo vệ ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên các vùng biển Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổ Đại biểu Quốc hội-đơn vị 1 chia sẻ, đồng tình với những băn khoăn, bức xúc của bà con cử tri quận 3; ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, sẽ phản ảnh đến Quốc hội và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân./. Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tang-cuong-quan-ly-de-ngan-tham-nhung-tieu-cuc/20106/50421.vnplus