Tăng cường quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Chiều 26-6, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, quyền Tổng thư ký Hội đồng làm trưởng đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tiếp ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Nguồn: Vietnam plus

Dự buổi tiếp còn có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Thị Dung chào mừng chuyến thăm của đoàn tới TPHCM và chúc mừng thành công của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3 năm 2017 tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng những thành tựu của Campuchia đạt được trong thời gian vừa qua; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng địa phương với thắng lợi của đảng Nhân dân Campuchia. Đồng chí Võ Thị Dung khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ làm hết sức mình để phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, trong đó có quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Nhem Valy đã trao thư chúc mừng và lẵng hoa của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia gửi đến đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông Nhem Valy cho biết khi còn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia, trong đó có sáng kiến hợp tác với Campuchia dự án trùng tu, tôn tạo các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại các tỉnh, thành phố của Campuchia. Ông Nhem Valy khẳng định những tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia giúp thế hệ trẻ hiểu biết rõ về những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh ở hai nước trong việc giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ông Nhem Valy cũng thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, đặc biệt là các hoạt động góp phần vun đắp quan hệ hai nước. Ông Nhem Valy đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác giữa UBMTTQ Việt Nam TPHCM với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại…

THỤY VŨ

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/tang-cuong-quan-he-giua-tphcm-voi-cac-dia-phuong-campuchia-452270.html