Tăng cường quan hệ đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII của Đảng.

Diễn ra vào thời điểm đặc biệt đối với hai nước Việt Nam và Lào, sau khi hai Đảng, hai nước tổ chức thành công Đại hội thường kỳ của mỗi Đảng và nhân dân hai nước đều đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của hai Đảng, hai nước đặc biệt coi trọng và làm hết sức mình nhằm không ngừng vun đắp mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang đến nhân dân Lào anh em tình cảm hữu nghị và đoàn kết của nhân dân Việt Nam, chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII cũng như cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố của Lào; khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào và kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ tám, giai đoạn 2016-2020.

Nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Theo đó, Lào giữ vững độc lập, dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kinh tế phát triển không ngừng, GDP năm 2015 đạt mức tăng trưởng 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD; văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, hệ thống chính trị, chế độ dân chủ nhân dân không ngừng được củng cố vững mạnh…

Trong năm nay, Lào không chỉ tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN 2016. Trong đó, Lào đã tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các hội nghị liên quan. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Là hai nước láng giềng gần gũi, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu đã gắn bó keo sơn. Sự gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng và quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, cùng hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới. Đó là những tài sản vô giá được vun đắp bằng xương máu, sự hy sinh to lớn và là niềm tự hào của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Những tài sản vô giá đó chắc chắn sẽ được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, truyền mãi cho các thế hệ mai sau và là bảo đảm quan trọng để nhân dân Việt Nam và Lào giành được những thành tựu to lớn trong giai đoạn cách mạng mới, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước.

Chúng ta phấn khởi nhận thấy, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, gắn bó, tin cậy. Hai bên đã phối hợp tổ chức các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cấp trong năm đầu nhiệm kỳ. Tất cả các mặt hợp tác giữa hai nước, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, tới giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, văn hóa… đều được đẩy mạnh, hiệu quả và thực chất. Hai bên tích cực trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, như ASEAN, khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, LHQ...

Một lần nữa, chúng ta chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa dành cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi ý kiến về chủ trương, định hướng và các nội dung hợp tác, biện pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2020 trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Trong đó, có việc tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2017. Chuyến thăm sẽ tạo động lực nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới của mỗi Đảng, mỗi nước, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31357602-tang-cuong-quan-he-dac-biet-gan-bo-tin-cay-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao.html