Tăng cường phối hợp để làm tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Sáng 23/5/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Mục đích của buổi làm việc nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường phối hợp giữa Bộ TT&TT với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để làm tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Tham dự buổi làm việc có 24 Đại sứ và 10 Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Trưởng đoàn, cho biết: Đoàn có tổng cộng 24 Đại sứ và 10 Tổng lãnh sự hoạt động trải dài ở tất cả các châu lục. Mục tiêu chính của đoàn là lắng nghe ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Bộ và các cơ quan thuộc Bộ TT&TT để trong nhiệm kỳ tới có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực đối ngoại nói chung, đặc biệt là thông tin đối ngoại.

“Bộ Ngoại giao đã giao trách nhiệm cho các Trưởng đại diện trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Chúng tôi đang nỗ lực triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới năm 2020”. Mong tiếp tục nhận sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp công tác của Bộ TT&TT để triển khai hiệu quả đề án này”, ông Vũ Quang Minh nói.

Tại buổi làm việc, nhiều Đại sứ, Tổng lãnh sự đã thẳng thắn đề xuất những vấn đề cần hỗ trợ thêm thông tin để định hướng hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, và đã được các đại diện của Bộ TT&TT cung cấp nhiều thông tin quan trọng, hữu ích.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nêu rõ một số nội dung cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong thời gian tới.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức khi nhận nhiệm vụ tại nước ngoài của các Trưởng cơ quan đại diện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã cập nhật thông tin về 5 lĩnh vực quản lý nhà nước chính của Bộ TT&TT, gồm: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT. Trong đó, đáng chú ý, hiện có 53 cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài; 30 văn phòng báo chí nước ngoài tại Việt Nam; 9 văn phòng đại diện của các cơ quan xuất bản Việt Nam ở nước ngoài...

Đặc biệt, Quy hoạch phát thanh truyền hình đối ngoại của Việt Nam ra nước ngoài đang được triển khai. Theo đó, đến năm 2015, tại 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có văn phòng thường trú của cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam. Đến năm 2020 dự kiến sẽ nâng tổng số lên 34 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đã nêu đề xuất một số nội dung cần sự phối hợp của các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đoàn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2017 - 2020 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ TT&TT.

Cụ thể, quan tâm triển khai Quy hoạch mạng lưới các đại diện cơ quan thông tấn báo chí ở nước ngoài đến năm 2020; hỗ trợ cơ quan báo chí trong việc quảng bá các chương trình phát thanh – truyền hình đối ngoại Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp mời đoàn nhà báo nước ngoài vào Việt Nam cũng như hỗ trợ đoàn báo chí Việt Nam ra công tác ở nước ngoài;

Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động thông tin đối ngoại do Bộ TT&TT chủ trì ở nước ngoài thông qua các triển lãm ảnh, tư liệu, tuần phim với các chủ đề khác nhau (sắp tới tại Pháp, Séc sẽ tổ chức triển lãm biển đảo của Việt Nam);

Tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại, triển lãm trưng bày tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa, Hoàng Sa, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với chủ quyền biển, đảo của Việt Nam;

Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của báo chí nước ngoài về Việt Nam để tuyên truyền thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước;

Hỗ trợ Bộ TT&TT trong việc học tập kinh nghiệm các nước về triển khai các đề án, dự án như: Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; Đào tạo kỹ sư CNTT, an toàn thông tin...;

Hỗ trợ doanh nghiệp TT&TT tìm kiếm thị trường thông qua diễn đàn xúc tiến đầu tư, triển lãm, hỗ trợ doanh nghiệp xin cấp phép hoạt động ở nước ngoài, xin hộ chiếu visa cho người lao động ở nước sở tại...;

Hỗ trợ trong việc Việt Nam ứng cử, vận động tham gia các tổ chức quốc tế, khu vực...

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tang-cuong-phoi-hop-de-lam-tot-nhiem-vu-thong-tin-doi-ngoai-post228204.info