Tăng cường ngăn chặn tỏi Lý Sơn giả

Trước tình trạng trà trộn, giả tỏi Lý Sơn ngày càng diễn biến phức tạp, Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở ngành chức năng tăng cường công tác quản lý kinh doanh để loại trừ hiện tượng giả thương hiệu tỏi Lý Sơn để trục lợi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian gần đây, nổi lên tình trạng trà trộn hành tỏi được vận chuyển từ các địa phương khác về Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn, sau đó gắn mác hành tỏi Lý Sơn để bán với giá cao cho khách. Hành động gian trá này đã gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu nhập của người trồng hành tỏi Lý Sơn cũng như gây tác động xấu đến quá trình quảng bá và phát triển thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn. Để ngăn chặn tình trạng này, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các sở ngành, địa phương kiên quyết loại trừ hành vi gian lận thương mại này.

Cụ thể: Công tác quản lý sản xuất - kinh doanh hành, tỏi Lý Sơn và quá trình vận chuyển tỏi từ đất liền ra đảo được kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt hơn. Đồng thời, địa phương cũng thực hiện tuyên truyền, vận động các chủ tàu không nhận chở tỏi từ nơi khác để trà trộn với tỏi Lý Sơn, lừa người tiêu dùng. Các hộ sản xuất - kinh doanh hành tỏi trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo quản để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không vì hám lợi trước mắt mà đánh mất thương hiệu hành tỏi Lý Sơn. Đặc biệt, khi buôn bán phải trung thực, không trà trộn tỏi ở nơi khác với tỏi Lý Sơn để bảo vệ thương hiệu.

Tỏi Lý Sơn được công nhận là thương hiệu quốc gia

Bên cạnh đó, tiến hành thành lập các đầu mối, đơn vị thu mua tập trung để quản lý, kiểm soát việc mua bán, kinh doanh hành, tỏi được hệ thống, chặt chẽ và gắt gao hơn. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn hội sản xuất - kinh doanh và chế biến hành, tỏi Lý Sơn in nhãn hiệu, logo, tem chống giả của hội để phân biệt với tỏi thường. Bên cạnh đó, tổ chức thu gom, đóng gói tại một cơ sở cụ thể nhằm tránh tình trạng nhãn mác tự phát, không thống nhất do các hộ dân tự làm như hiện nay.

Năm 2009, tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) công nhận thương hiệu quốc gia. Hiện tại, giá tỏi khô tại huyện đảo Lý Sơn khoảng 170 nghìn đồng/kg, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Giá tỏi Lý Sơn liên tục tăng qua mỗi năm đã dẫn đến tình trạng tỏi ở các nơi khác được chuyển đến đây hòng dựa hơi thương hiệu tỏi Lý Sơn thu lời bất chính.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/tang-cuong-ngan-chan-toi-ly-son-gia