Tăng cường hợp tác về GD&ĐT giữa Việt Nam và Campuchia

GD&TĐ - ​Sáng 14/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga thay mặt Bộ GD&ĐT Việt Nam và bà Kim Sethany - Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, đã ký kết thỏa thuận hợp tác GD giữa hai nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao sự hợp tác trong GD&ĐT giữa hai nước thời gian qua không ngừng phát triển. Hàng năm, số LHS Campuchia sang Việt Nam học ngày càng gia tăng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính phủ Việt Nam hàng năm dành 110 suất học bổng cho HS Campuchia sang du học theo diện Hiệp định, ngoài ra còn có các LHS sang học theo diện hợp tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ngành Kinh tế, Văn hóa…

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc ký kết này là văn bản nền tảng để hai bộ tăng cường hợp tác GD&ĐT trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, ngoài nội dung ký kết, hai bên đã trao đổi với nhau về kinh nghiệm quản lí công trong GD&ĐT đôi bên cùng quan tâm, đồng thời đưa ra một số đề xuất đối với phía bạn…

Bà Kim Sethany cho biết rất vui mừng khi nghe các đề xuất từ phía Bộ GD&ĐT Việt Nam về hợp tác GD giữa hai bên trong thời gian tới đây; cho rằng những đề nghị đó rất thiết thực để giúp HS hai nước có điều kiện thuận lợi học tập cũng như trao đổi văn hóa với nhau.

Bà Kim Sethany cũng khẳng định sẽ giao cho Trường ĐH Hoàng gia Campuchia hỗ trợ, giúp đỡ để sớm hoàn thành bộ từ điển Khơ-me – Việt Nam và Việt Nam – Khơ-me và khôi phục lại khoa tiếng Việt tại ĐH Hoàng gia Campuchia; đồng thời nghiên cứu nghiêm túc đề xuất đưa hệ thống các trường phổ thông Việt kiều vào hệ thống GD Campuchia...

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tang-cuong-hop-tac-ve-gddt-giua-viet-nam-va-campuchia-2562506-b.html