Tăng cường hợp tác toàn diện Việt-Lào

Trong buổi hội đàm ngày 26/9 tại Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bày tỏ vui mừng và đặc biệt trân trọng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Tài sản vô giá

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là động lực quan trọng cổ vũ Quốc hội và nhân dân Lào tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ khách quan, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, là tài sản vô giá cần được hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ trẻ.

Tại cuộc hội đàm, hai nữ Chủ tịch Quốc hội cùng nhau đánh giá lại kết quả công tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Lào thời gian qua và thống nhất các phương hướng, biện pháp để tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp, nhằm góp phần thiết thực củng cố, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề ra được các giải pháp trong xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ các giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc.

Với mong muốn phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật, kinh nghiệm và giám sát triển khai thực hiện pháp luật. Trước mắt, hai bên tập trung phối hợp tổ chức tốt Lễ Khánh thành khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam-Lào tại tỉnh Sơn La nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào; coi đây là sự kiện chính trị quan trọng của hai nước; phối hợp tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Đường biên giới hữu nghị

Hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA giữa hai nước tiếp tục phát triển từ Trung ương tới các địa phương. Việt Nam hiện là nhà đầu tư đứng thứ 3 vào Lào với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hợp tác hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân ngày càng hiệu quả và được mở rộng. Hai bên đã xây dựng thành công đường biên giới hữu nghị và hòa bình. Hai bên ủng hộ hai Chính phủ hai nước sớm xúc tiến đàm phán tiến tới ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam và Lào.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn nghị viện quốc tế. Quốc hội Lào ủng hộ nội dung Tuyên bố chung hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 49 về biển Đông. Trong quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, phía Lào cam kết sẽ triển khai thực hiện đúng thỏa thuận chung giữa lãnh đạo hai nước.

Chiều 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không bao giờ có thể thay đổi, đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung. Hai nước Lào-Việt Nam cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến viếng và dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ vô danh.

Trúc Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/tang-cuong-hop-tac-toan-dien-vietlao-1055194.tpo