Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Singapore

Chủ tịch Quốc hội hai nước cam kết chủ động hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ nhau, tạo tiếng nói chung trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bên lề Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA- 37), hôm nay (30/9), tại Thủ đô Nay Pyi Taw, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải) đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob.

Bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob nhân dịp cả hai cùng tham dự AIPA- 37, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chào và lời hỏi thăm sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng; gửi lời cảm ơn Chủ tịch Halimah Yacob đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Singapore tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 132 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2015, qua đó góp phần vào thành công chung của Đại hội đồng.

Đánh giá cao quan hệ hai nước, hai Quốc hội phát triển rất tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi Đoàn các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm của Phó Thủ tướng Chính phủ Singapore Tiêu Chí Hiền tới Việt Nam dự sự kiện đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập Các khu công nghiệp Việt Nam- Singapore tại tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, hai bên cũng luôn chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, giúp đỡ nhau, tạo tiếng nói chung trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Gửi lời chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob đánh giá cao việc Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Halimah Yacob cũng gửi lời cảm ơn những tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Singapore.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc đánh giá cao quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. Nhất là quan hệ giữa hai Quốc hội và giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Singapore vào thời gian thích hợp; bày tỏ mong muốn được hợp tác với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị nữ Chủ tịch Quốc hội diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui vẻ nhận lời đồng thời cũng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam để hai bên sớm trao đổi và cùng trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp và công tác đại biểu./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/tang-cuong-hop-tac-giua-hai-quoc-hoi-viet-nam-singapore-555666.vov