Tăng cường hợp tác giữa Australia với các địa phương của Việt Nam

Chiều 31-10, tại hội trường nhà khách Chính phủ (Hà Nội), Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao (DoFAP) và Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) tổ chức tọa đàm “Tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam”.

Mở đầu buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, nhấn mạnh, mối liên kết giữa Australia và Việt Nam từ lâu đã được tạo dựng trên một nền tảng vững chắc bởi mối quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng đánh giá cao việc hai quốc gia đã và đang chia sẻ nhiều lợi ích chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa, cho rằng: “Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển toàn diện, ổn định không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi nước mà còn có tầm quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai nước sẽ tích cực thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, giúp phân phối, đưa hàng hóa thâm nhập thị trường của nhau. Thứ trưởng đề nghị phía Australia đẩy mạnh đầu tư vào các dự án phát triển nhân lực, hạ tầng, các dự án công nghệ cao cũng như củng cố hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.

Về phần mình, Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho rằng đây là buổi gặp gỡ vô cùng hữu ích, cung cấp nhiều thông tin cần thiết góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Ngài Đại sứ cam kết, Australia sẽ phối hợp cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham) tăng cường và thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển, thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Australia khi hợp tác với Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện một số tỉnh, thành và đơn vị như Lai Châu, Sơn La, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hà Nam, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Trường đại học Thái Nguyên đã có những trình bày ngắn gọn về những tiềm năng và thế mạnh của mình nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác với Australia trong tương lai.

Cuối buổi gặp gỡ, Cục Ngoại vụ và AusCham đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác. Biên bản này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho AusCham hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, doanh nghiệp Australia và Việt Nam muốn tham gia và mở rộng hoạt động tại thị trường hai nước.

Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Australia và Việt Nam được ký kết năm 2009 và sau đó được củng cố thêm bằng “Tuyên bố về quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường” vào tháng 3-2015. Australia là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất và có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện hạ tầng và phát triển cộng đồng,...

Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại thứ 15 của Australia. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Australia đã tăng 10% liên tục trong 10 năm qua, đặc biệt năm 2015 đạt hơn năm tỷ USD.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31137302-tang-cuong-hop-tac-giua-australia-voi-cac-dia-phuong-cua-viet-nam.html