Tăng cường giao lưu hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc năm 2017, chiều 21-5, tại trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã gặp đồng chí Tần Nghi Trí, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Tần Nghi Trí tại cuộc gặp.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Đoàn TNCS HCM coi giao lưu hợp tác với Trung Quốc là trọng điểm trong hợp tác quốc tế thanh niên. Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 được tổ chức thành công tại Việt Nam trong năm 2016 đã đem lại kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hiểu biết giữa đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn của hai nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc mừng những thành tựu của T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc trong việc tham mưu, đề xuất ban hành Quy hoạch Phát triển thanh niên trung và dài hạn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí nhấn mạnh, trong các chuyến thăm cấp cao, lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước; đồng thời, hai bên có nhiều điểm tương đồng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Đảng ban hành nhiều văn bản về công tác thanh niên, nhằm thúc đẩy các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên…, tham mưu với Chính phủ ban hành Chiến lược thanh niên Việt Nam.

Về phương hướng công tác thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI vào cuối năm; tiếp tục tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, tham gia cải cách hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên – yếu tố quyết định sự phát triển tổ chức Đoàn; xây dựng phong trào đáp ứng nhu cầu thanh niên, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng; đẩy mạnh hỗ trợ khổi nghiệp, các hoạt động tình nguyện, tạo điều kiện để thanh niên học tập và cống hiến cho đất nước. Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đề nghị hai bên tiếp tục chia sẻ, trao đổi để triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác phong phú cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên hai nước, nhất là doanh nhân trẻ, báo chí, sinh viên…; cảm ơn T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã hỗ trợ đào tạo cán bộ đoàn cho Việt Nam.

Đồng chí Tần Nghi Trí cảm ơn T.Ư Đoàn TNSC HCM đã tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho thanh niên hai nước; đồng thời nhấn mạnh, thời gian gần đây, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã tiến hành nhiều cuộc thăm và tiếp xúc cấp cao, bàn bạc nhiều nội dung quan trọng góp phần định hướng sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó có giao lưu hợp tác giữa thế hệ trẻ nói chung và tổ chức Đoàn thanh niên nói riêng.

Giới thiệu về những kết quả công tác của Đoàn TNCS Trung Quốc trong thời gian qua, đồng chí Tần Nghi Trí cho biết, Trung Quốc đang nỗ lực cải cách tổ chức Đoàn thanh niên từ T.Ư đến địa phương cũng như hệ thống trường học, đơn vị sự nghiệp của Đoàn; tăng cường quản lý cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Đồng chí Tần Nghi Trí cho biết, sẵn sàng cùng T.Ư Đoàn TNSC Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa thế hệ trẻ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển.

* Trước đó, chiều 20-5, Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và giao lưu đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn giao lưu với sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, hiện nay có khoảng 10.600 sinh viên Việt Nam theo học tại Trung Quốc, các bạn đều rất thông minh, học giỏi và luôn hướng về Tổ quốc. Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức được nhiều sự kiện thiết thực nhằm gắn kết cộng đồng thanh niên, sinh viên cũng như có nhiều hoạt động cụ thể hướng về Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ lưu ý những ý kiến đóng góp, đồng thời cùng các bạn sinh viên giải quyết những khó khăn trong công tác Đoàn, Hội; đồng thời nhấn mạnh, những góp ý trực tiếp của các du học sinh sẽ giúp tổ chức Đoàn, Hội hoàn thiện các chương trình, hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên, không chỉ trong nước, mà còn ở nước ngoài.

Đồng chí cảm ơn Đại sứ quán đã luôn quan tâm phối hợp T.Ư Đoàn trong việc thúc đẩy các phong trào hoạt động của thanh niên và sinh viên tại Trung Quốc; khẳng định, sẵn sàng phối hợp các cơ quan ngoại giao tại những nước có đông du học sinh, qua đó kiến nghị với Đảng và Nhà nước những chính sách đặc thù đối với du học sinh và hoạt động Đoàn, Hội tại nước ngoài để tập hợp rộng rãi và phát huy hiệu quả hơn nữa đội ngũ nhân lực có trình độ cao này, hướng tới các công việc nhằm phục vụ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước...

HỮU HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32935002-tang-cuong-giao-luu-hop-tac-thanh-nien-hai-nuoc-viet-nam-%e2%80%93-trung-quoc.html