Tăng cường điều tra, phát hiện, xử lý các vụ “tín dụng đen”

ANTĐ - Tăng cường nắm tình hình, nắm địa bàn để phòng ngừa, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn theo kiểu “tín dụng đen”.

Công an Hà Nội đang khám xét nhà một con nợ tại quận Cầu Giấy.

Đó là công tác trọng của lực lượng Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế- Công an TP Hà Nội trong những tháng cuối năm 2011.

10 tháng đầu năm 2011, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 1521 vụ với 1716 đối tượng vi phạm các quy định về kinh tế và chức vụ, thu trên 520 tỷ đồng…

Trong 1521 vụ vi phạm các quy định về kinh tế và chức vụ đã phát hiện, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 180 vụ với 253 bị can. Thu trên 520 tỷ đồng (trong đó có 190 tỷ thu nộp ngân sách), thu 322 tỷ đồng cho cơ quan và người bị hại. Ngoài ra, đã thông báo thuế và tạm giữ hàng hóa trị giá trên 212 tỷ đồng…

Đặc biệt trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế - Công an Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn theo kiểu “tín dụng đen”…

Nhận định từ nay đến cuối năm, tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế diễn biến hết sức phức tạp, nhất là hoạt động của “tín dụng đen”, nên công tác trọng tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế- Công an TP Hà Nội là tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn để phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn theo kiểu “tín dụng đen”.

Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng Công an các quận, huyện điều tra, thu thập tài liệu các vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn theo kiểu “tín dụng đen”; Phối hợp với các ngành nội chính khẩn trương đưa một số xử, thu hồi tài sản cho người bị hại…

Quốc Đô

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/tang-cuong-dieu-tra-phat-hien-xu-ly-cac-vu-tin-dung-den/422043.antd