Tầng 44 'biến mất' ở tòa tháp cao nhất Đài Loan

Cao thứ 2 thế giới, xây dựng bên cạnh đường đứt gãy hay xảy ra địa chấn, chống chịu được sức gió 215 km/giờ là những điểm ấn tượng của tháp 101, Đài Bắc, Đài Loan.

Taipei 101, hay còn gọi là Đài Bắc 101 được khởi công xây dựng năm 1999, hoàn thành vào năm 2004 có chiều cao lên tới 509 mét, kinh phí xây dựng 1,93 tỷ USD. Tòa tháp giữ vị trí cao nhất thế giới trong 6 năm cho đến khi đánh mất ngôi vị quán quân vào tay Burj Khalifa ở Dubai năm 2010.

Tháp 101 không có tầng số 44 bởi số 4 đồng âm với chữ “chết” trong tiếng Hán. Thay vì thế tầng 44 được chuyển thành tầng 43, còn tầng 43 thành tầng 42A.

Tọa lạc tại quận Xinyi, khu vực sầm uất nhất thành phố Đài Bắc, Đài Loan, tháp 101 được đánh giá là một trong 7 kỳ quan kiến tạo mới của thế giới, gồm 101 tầng nổi và 5 tầng hầm sâu dưới lòng đất chống đỡ sức nặng của toàn bộ công trình.

Tháp 101 được xem như niềm kiêu hãnh của người Đài Loan. Ảnh: Lonelyplanet.

Ngày 31/3/2002, một trận động đất xảy ra khiến chiếc cần cẩu xây dựng cao 47 tầng sụp đổ xuống con đường dưới chân tháp làm 5 người thiệt mạng. Tuy nhiên công trình được tiếp tục chỉ sau một tuần khi các cuộc kiểm tra cho thấy tòa tháp không có thiệt hại nào về kết cấu.

Tháp 101 được thiết kế linh hoạt với bộ phận điều tiết rung lắc có thể chịu được sức gió lên tới 215 km/giờ. Ngoài ra, đây cũng là tòa nhà cao tầng “liều lĩnh nhất” khi chỉ cách đường đứt gãy, nơi thường xuyên xảy ra địa chấn, 200 m.

Một con lắc bằng thép dạng khối cầu nặng 728 tấn được thiết kế giúp công trình đương đầu với những cơn gió mạnh và giảm đến 40% độ rung lắc của tòa tháp.

Con lắc giảm rung lắc bên trong tòa nhà. Ảnh: Wiki.

Người Đài Loan tin vào phong thủy. Họ coi số 8 là biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu sang và may mắn. Vì thế, phần chính của tháp 101 được chia làm 8 phân khúc, mỗi phân khúc có 8 tầng. Ngoài ra, tại giao lộ đường Songlian và đường Xinyi, cổng vào phía đông tòa tháp là một đài phun nước lớn bằng đá granite mang hình dáng như cây tre 8 đốt. Phía trên đài là một khối đá hình cầu xoay tròn dưới sức nước, mang ý nghĩa tiền tài may mắn sẽ luôn đến với nơi đây.

Thang máy ở tháp 101 có thể đưa du khách từ tầng 5 đến đài quan sát ở tầng 89 chỉ trong vòng 37 giây.

Theo Hải Thu/vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/tang-44-bien-mat-o-toa-thap-cao-nhat-dai-loan.html