TAND huyện thương lượng bồi thường oan sai cho giám đốc Cty Tú Anh

Theo lịch của TAND huyện Đức Phổ, vào sáng ngày mai (1/12), TAND huyện sẽ gặp bà Nguyễn Thị Tú Anh, Giám đốc Cty Tú Anh (tổ dân phố số 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để tiến hành việc thương lượng bồi thường oan sai theo quy định.

TAND huyện Đức Phổ mời bà Tú Anh đến thương lượng bồi thường oan sai. Ảnh: Ngọc Phó

TAND huyện Đức Phổ mời bà Tú Anh đến thương lượng bồi thường oan sai. Ảnh: Ngọc Phó

Như Báo Thanh tra đã nhiều lần thông tin, trong quan hệ kinh doanh mua bán bia với khách hàng ở Phú Yên và tỉnh Kon Tum, các bên xảy ra tranh chấp nợ nần... Sau đó, hai khách hàng này gửi đơn nhờ Công an huyện Đức Phổ can thiệp để lấy nợ

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện lại khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bắt giam bà Tú Anh hơn 6 tháng.

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra lại, TAND huyện Đức Phổ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Tú Anh 7 năm tù giam.

Bà Tú Anh kháng cáo, TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phúc thẩm và nhận thấy đây là quan hệ dân sự, tuyên trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung.

Mới đây, do không chứng minh được tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Phổ đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Tú Anh.

Nhận thấy bản thân và doanh nghiệp của mình bị thiệt hại nghiêm trọng, nên bà Tú Anh gửi đơn đòi TAND huyện Đức phổ bồi thường oan sai với số tiền đưa ra hơn 8 tỷ đồng.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/tand-huyen-thuong-luong-boi-thuong-oan-sai-cho-giam-doc-cty-tu-anh_t114c38n112655