Tân vương Thái Lan cải tổ Hội đồng cơ mật

Quốc vương mới của Thái Lan đã chỉ định 3 thành viên mới giữ chức vụ trong hội đồng cố vấn Hoàng gia đầy quyền lực của ông trong hôm 6/12, cùng lúc loại bỏ một số thành viên cũ, một trong những động thái đầu tiên của ông sau khi kế vị ngai vàng.

Tân vương Thái Lan nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục đem lại sự ổn định cho đất nước, lợi ích cho người dân. (Nguồn: Bangkok Post).

Quốc vương Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, 64 tuổi, đã chính thức kế vị ngôi vương trong hôm thứ Năm tuần trước, mở ra một thời kỳ mới trong triều đại Chakri trong suốt chiều dài 234 năm qua. Việc ông kế vị ngôi vua đã giúp nhiều người kỳ vọng sẽ góp phần ổn định các thị trường tài chính trong nước.

Ông còn có tên gọi ngắn gọn là Vua Rama X. Danh hiệu này chính thức được xướng lên sau khi Hoàng Thái tử chấp nhận đề nghị của Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) để kế vị ngai vàng và trở thành vị vua đời thứ 10 của vương triều Chakri. Cha của ông, Quốc vương Bhumibol Adulyadej, đã qua đời vào hôm 13/10, hưởng thọ 88 tuổi sau thời gian trị vì suốt 7 thập kỷ.

Được biết Quốc vương Vajiralongkorn đã chỉ định 3 quan chức vào một hội đồng gồm 11 thành viên, còn được biết đến như Hội đồng Cơ mật, Cung điện Hoàng gia nói trong một tuyên bố và sau đó được đăng tải trên website hoàng gia - Royal Gazette, đợt chỉ định đầu tiên của ông đối với đội ngũ các cố vấn chủ chốt của Hoàng gia Thái Lan.

Theo giới phân tích, đây là một bước đi đầy tích cực của Quốc vương Rama X, cho thấy tín hiệu ông mong muốn vừa duy trì được trật tự cũ vừa tạo được một cơ chế mới dưới thời ông trị vì.

Ba thành viên mới được bổ nhiệm đều có mối quan hệ mật thiết với chính quyền quân sự, đó chính là Bộ trưởng Tư pháp Paiboon Koomchaya, Bộ trưởng Giáo dục Dapong Ratanasuwan và cựu Tư lệnh Lục quân Hoàng gia, Đại tướng Teerachai Nakwanich. Đối những người bị cắt giảm lần này có Giám đốc Cơ quan Quản lý Tài sản của Nhà Vua và 2 lãnh đạo quân sự.

Ngoài ra, trong lần cải tổ này, Nhà vua mới cũng đã bổ nhiệm lại ông Prem Tinsulanonda, 96 tuổi, là cựu chỉ huy quân đội và cựu Thủ tướng Thái Lan, làm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật.

Việc ông Prem Tinsulanonda được tái chọn làm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật là tín hiệu cho thấy Quốc vương Maha sẽ tiếp tục đường lối vương quyền của cha mình. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm đã gây ra nhiều tranh cãi, bởi ông Prem từng bị cáo buộc tham gia vào việc loại bỏ quyền lực của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong một cuộc đảo chính năm 2006.

Kỳ vọng của người dân

Vua Rama X sinh ngày 28/7/1952, là người con trai đầu tiên và là người con thứ hai của Nhà vua Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Ông chính thức nhận được danh hiệu Hoàng Thái tử mà cha mình ban cho trong một buổi lễ sắc phong tổ chức năm 1972, điều giúp ông chính thức trở thành người kế vị ngôi vương.

Trong những năm đầu đời, ông tham gia học tập tại một ngôi trường hoàng gia ở thủ đô Bangkok. Khi 13 tuổi, ông được tới học tại 2 ngôi trường tư ở Anh trong vòng 5 năm, và sau đó học năm cuối ở một trường học tại Sydney, Australia. Ông tiếp tục dành 4 năm sau đó để học tập tại Học viện Quân sự Hoàng gia Duntroon ở Canberra, Australia.

Sau thời gian học tại nước ngoài, hoàng tử Maha trở về nước và phục vụ như một sĩ quan chuyên nghiệp trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ông từng là sĩ quan tham mưu trong bộ phận tình báo quân đội trước khi trở thành người đứng đầu tiểu đoàn vệ binh hoàng gia Thái Lan.

Từ trước khi kế vị ngôi vua, Hoàng thái tử Maha vốn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện trong nước, đáng chú ý nhất là trong năm 2009, khi ông tự lái một chiếc Boeing để làm từ thiện đến Chiang Mai, gây quỹ cho các nạn nhân lũ lụt và mua thiết bị y tế cho các bệnh viện ở ba tỉnh cực Nam của Thái Lan.

Việc Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn nhận lời lên ngôi và trở thành Quốc vương Rama X của Vương triều Chakri được đánh giá là tín hiệu tích cực. Người dân ở đây kỳ vọng Quốc vương mới sẽ tiếp tục mang lại sự ổn định cho đất nước và vì lợi ích của toàn dân.

Trong một tuyên bố mới đây, Quốc vương mới Maha Vajiralongkorn khẳng định: “Tôi chấp nhận ước nguyện của cha mình vì lợi ích của toàn bộ dân tộc Thái Lan”.

Khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà, Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn đã gây bất ngờ khi trì hoãn việc kế vị ít nhất 1 năm với lý do có thời gian để tang cha. Lúc bấy giờ, giới quan sát nhận định, tuy chưa chính thức đăng quang, nhưng việc Hoàng thái tử Vajiralongkorn chấp thuận trở thành người kế vị cha gánh vác trách nhiệm có thể xem là một dấu hiệu tích cực góp phần ổn định đất nước đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị bước vào tổng tuyển cử.

Hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định về tình hình Thái Lan dưới thời Quốc vương mới, tuy nhiên người dân Thái bắt đầu mua ảnh của vua Rama X để thể hiện sự tôn kính đối với người kế vị cố Quốc vương Bhumibol và hy vọng Quốc vương mới sẽ tiếp tục đem lại sự ổn định cho đất nước, vì lợi ích của toàn thể người dân.

Linh Chi

Từ khóa

quốc vương thái lan Vua Rama X kế vị

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tan-vuong-thai-lan-cai-to-hoi-dong-co-mat/139581