Tân tổng giám đốc Vinalines là con nguyên bộ trưởng Bộ Giao thông

Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Vinalines giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày mai 20/3, ông Sơn sẽ chính thức thay thế vị trí Tổng giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Cảnh Việt. Ông Nguyễn Cảnh Việt được điều động giữ chức Vụ trưởng, Phó Ban phòng chống lụt bão Bộ Giao thông vận tải.

Ông Lê Anh Sơn - tân CEO của tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Được biết, Tân tổng giám đốc Vinalines sinh năm 1971, là Thạc sỹ Tài chính - ngân hàng; quản trị tài chính.

Ông Sơn sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm trong ngành giao thông vận tải. Ông là con của nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Ngọc Hoàn, và là em trai của ông Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng Ban quản lý dự án PPP, Bộ Giao thông Vận tải - người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc của Vinalines, ông Lê Anh Sơn đã từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Vinalines, Giám đốc công ty tư vấn Hàng hải, trưởng ban tài chính của Vinalines.

Thanh An

Clip xem thêm: Video: Thâm nhập làng chế nhôm từ phế liệu ‘đồ độc’ người dân

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/tan-tong-giam-doc-vinalines-la-con-nguyen-bo-truong-bo-giao-thong-a127298.html