Tàn tích thành phố nổi tiếng của đế quốc Mông Cổ

Vào thời kỳ thịnh vượng, thành phố cổ Thượng Đô của đế quốc Mông Cổ là một quần thể kiến trúc to lớn gồm đền đài, cung điện, lăng mộ...

Thành phố cổ Thượng Đô(hay Xanadu) là một công trình kỳ vĩ được hoàng đế Hốt Tất Liệt (1215 - 1294) xây dựng trong giai đoạn người Mông Cổ cai trị Trung Quốc.

Thành phố này được xây dựng ở phía Bắc Vạn Lý Trường Thành, ngày nay nằm trong khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc.

Vào thời kỳ thịnh vượng, thành phố là một quần thể kiến trúc to lớn gồm đền đài, cung điện, lăng mộ, hệ thống tường thành và các công trình thủy lợi.

Tường thành bao quanh thành phố rộng 2 km và dài 1,4 km để bảo vệ khu lâu đài rộng khoảng 550 mét bên trong.

Thành phố cổ Thượng Đô được xây dựng để làm nơi nghỉ ngơi mùa hè của các đại hãn Mông Cổ.

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi truyền bá văn hóa, tôn giáo và mở rộng xâm lược của đế quốc Mông Cổ.

Dù được xây dựng rất tốn kém, thành phố của Hốt Tất Liệt chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi.

Năm 1369, Thượng Đô đã bị quân đội nhà Minh tiến đánh, khiến người Mông Cổ bỏ chạy khỏi nơi đây.

Sau đó thành phố bị phá hủy nặng nề và bỏ hoang trong suốt nhiều thế kỷ.

Ngày nay, những gì còn lại của Thượng Đô chỉ là tàn tích đổ nát của thành phố thịn vượng một thời.

UNESCO đã đưa Thượng Đô vào danh sách Di sản văn hóa thế giới vào năm 2012.

Một số hình ảnh khác.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tan-tich-thanh-pho-noi-tieng-cua-de-quoc-mong-co-628627.html