Tan hoang kho hàng 2.000m2 bị 'bà hỏa' viếng thăm

Một kho hàng rộng khoảng 2.000m2 chứa gỗ, sơn, máy móc, phụ tùng ô tô… thuộc khu công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) bị “bà hỏa” ghé thăm.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (2/12), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa đồ thuộc khu công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

Nhận được tin báo, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC Hà Nội lập tức có mặt để dập lửa.

Đến khoảng gần 12 giờ trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Khung cảnh hoang tàn của nhà kho rộng 2.000m2 hiện ra. Nhiều tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi, nhem nhuốc.

Đám cháy được cho là bắt nguồn từ khu nhà xưởng chế biến gỗ của công ty nội thất Phú Hưng.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, các công nhân xưởng gỗ cùng cảnh sát PCCC khắc phục hậu quả, chuyển những vật dụng còn sót lại ra ngoài.

Nhiều vật dụng bị cháy thành than, nằm trơ trọi dưới sàn nhà.

Bên cạnh xưởng gỗ là kho chứa sơn của một công ty khác. Do sơn là đồ dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát khá lớn.

Những chiếc máy nén khí có giá 40-50 triệu đồng/chiếc của một công ty ở gần đám cháy cũng bị bén lửa.

Nhiều chiếc bị lửa thiêu rụi lâu biến dạng hoàn toàn.

Ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến hàng tỷ đồng.

Kho chứa dây điện của một công ty thuê cùng kho cũng bị lửa thiêu rụi, trơ lõi đồng.

Cảnh sát PCCC phải phun nước làm mát những cuộn dây đồng đang đỏ rực lửa.

Nhiều công nhân, người dân tò mò theo dõi vụ cháy từ bên ngoài.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do một công nhân đang thi công hàn ống khói cho xưởng chế biến gỗ. Mỗi hàn rơi xuống bắt vào gỗ gây hỏa hoạn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-tan-hoang-kho-hang-2000m2-bi-ba-hoa-vieng-tham-727506.html